Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ ba, ngày 10/08/2021 16:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Triều Tiên, bà Kim Yo-jong đã chỉ trích Hàn Quốc và Mỹ vì tiếp tục xúc tiến các cuộc tập trận chung.

Bà Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, cho rằng, các cuộc tập trận Hàn Quốc - Mỹ phản ánh chính sách gây hấn của Washington, đồng thời quan chức này cảnh báo, Bình Nhưỡng sẽ tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ và tấn công phủ đầu.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn phát biểu trên của bà Kim Yo-jong trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ tiến hành hoạt động huấn luyện sơ bộ vào ngày 10/8 trong thời gian chuẩn bị cho cuộc tập trận chính trong mùa hè vào tuần tới.

Bà Kim Yo-jong nêu rõ: "Quân đội Mỹ và Hàn Quốc cuối cùng cũng bắt đầu các cuộc tập trận kết hợp có thể tạo điều kiện cho sự bất ổn. Chúng tôi sẽ tăng cường năng lực phòng thủ và tấn công phủ đầu mạnh mẽ để nhanh chóng đáp trả mọi hành động quân sự".

Từ ngày 10 - 13/8, quân đội Hàn Quốc - Mỹ diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng (CMST), mang tính chất diễn tập sơ bộ chuẩn bị cho cuộc tập trận chính thức. Diễn tập tham mưu kiểm soát khủng hoảng tập trung vào việc đối phó với các tình huống giả định như khủng bố, khiêu khích cục bộ, ngăn không để tình hình lan rộng thành chiến tranh. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn - Mỹ sẽ chỉ huy cuộc diễn tập này.

Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ - Ảnh 1.

Bà Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: AP)

Được biết, quân đội hai bên sẽ giảm lực lượng tham gia diễn tập so với cuộc diễn tập trong nửa đầu năm do cân nhắc tình hình dịch COVID-19. Dự kiến, quân đội Hàn Quốc - Mỹ sẽ ra thông báo chung về thời điểm và quy mô tập trận vào ngày 16/8. Theo thông lệ, hai nước sẽ thông báo lịch trình và tính chất của cuộc tập trận cho Triều Tiên thông qua đường dây liên lạc trực tiếp giữa Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc với Triều Tiên.

Trước đó, vào ngày 9/8, một số nguồn tin quân đội và Chính phủ Hàn Quốc cho biết, trong cuộc diễn tập tham mưu sở chỉ huy liên quân, cuộc diễn tập chính thức diễn ra từ ngày 16 - 26/8, quân đội Mỹ sẽ không điều thêm quân chi viện mà chỉ điều động những lực lượng hiện tại dưới cấp sư đoàn. Cuộc tập trận gồm 2 phần là phòng ngự và phản công, tiến hành theo phương thức diễn tập sở chỉ huy trên máy tính (CPX).

Đây là cuộc tập trận giả định tình huống xảy ra chiến tranh, do Tư lệnh liên quân Hàn Quốc - Mỹ Paul LaCamera, người đang nắm quyền kiểm soát hoạt động thời chiến, chỉ huy. Tuy nhiên, tương tự như cuộc tập trận trong nửa đầu năm, cuộc tập trận nửa cuối năm nay không tiến hành kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện (FOC) của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai. Do đó, vẫn chưa rõ liệu Chính phủ và quân đội Hàn Quốc có thể đưa ra thời điểm chuyển giao quyền chỉ huy hoạt động thời chiến trong năm nay hay không.

Hàn Quốc - Mỹ giảm quy mô tập trận chung do dịch COVID-19 Hàn Quốc - Mỹ giảm quy mô tập trận chung do dịch COVID-19 Bất chấp dịch COVID-19, Mỹ và Hàn Quốc vẫn tập trận chung trong tháng 8 Bất chấp dịch COVID-19, Mỹ và Hàn Quốc vẫn tập trận chung trong tháng 8 Lo ngại COVID-19, Mỹ và Hàn Quốc hoãn tập trận chung Lo ngại COVID-19, Mỹ và Hàn Quốc hoãn tập trận chung

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước