Triều Tiên cho phép thanh sát cơ sở hạt nhân Yongbyon

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 29/11/2018 08:20 GMT+7

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã sẵn sàng cho phép các thanh sát viên quốc tế đến cơ sở hạt nhân Yongbyon.

Đây có thể được xem là một bước tiến quan trọng hướng tới những yêu cầu của Mỹ về một tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng tại Triều Tiên.

Hãng Yonhap dẫn một nguồn tin ngoại giao cấp cao cho biết, trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi tháng 9 vừa qua, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định, nếu Mỹ có những bước đi phù hợp, ông không chỉ sẵn sàng đóng cửa cơ sở hạt nhân Yongbyon mà còn cho phép tiến hành thanh sát xác minh. Theo nguồn tin trên, Tổng thống Moon Jae-in đã gửi thông điệp này tới người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp ở New York diễn ra sau đó không lâu.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ - Triều hiện đang rơi vào bế tắc do hai bên còn có nhiều khác biệt liên quan đến quy mô phi hạt nhân hóa, các biện pháp trừng phạt của Mỹ và việc chính thức tuyên bố kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên. Nếu diễn ra, đây có thể được xem là một bước tiến quan trọng trong việc đàm phán giữa hai bên.

Triều Tiên bị nghi nâng cấp cơ sở nghiên cứu hạt nhân Triều Tiên bị nghi nâng cấp cơ sở nghiên cứu hạt nhân

VTV.vn - Bất chấp tuyên bố tiến tới giải trừ hạt nhân đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, Triều Tiên được cho vẫn đang có những bước nâng cấp cơ sở nghiên cứu hạt nhân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước