Triều Tiên có thể yêu cầu phóng viên trả 10.000USD phí visa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/05/2018 11:26 GMT+7

Phóng viên Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Incheon ở Seoul trước khi lên đường sang Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Yonhap.

VTV.vn - Triều Tiên được cho là đang đề nghị mỗi phóng viên nước ngoài trả 10.000USD lệ phí cấp visa để tới Triều Tiên đưa tin về sự kiện dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Triều Tiên dự kiến sẽ cung cấp một chuyến bay đặc biệt cho phóng viên quốc tế, trung chuyển từ Bắc Kinh (Trung Quốc) tới thành phố Wonsan và tiếp tục đi xe tới khu vực bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Một trung tâm báo chí và đài quan sát cũng có thể sẽ được dựng lên để phục vụ các phóng viên tác nghiệp. Mặc dù ngày dự kiến cho sự kiện này là 23/5 đã cận kề, nhưng đến nay, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo phía Triều Tiên vẫn khẳng định không hề nhận được danh sách các nhà báo được Seoul lựa chọn để tham dự và đưa tin về sự kiện này.

Triều Tiên dựng đài quan sát tháo dỡ bãi thử hạt nhân Triều Tiên dựng đài quan sát tháo dỡ bãi thử hạt nhân

VTV.vn - Bình Nhưỡng nhiều khả năng đang cho xây dựng một đài quan sát để khách mời có thể theo dõi quá trình dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước