Triều Tiên đặt mìn gần biên giới liên Triều ngăn binh sĩ đào tẩu

Anh Quang (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 24/08/2016 16:49 GMT+7

Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra ở khu phi quân sự tại biên giới liên Triều. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Triều Tiên đã đặt mìn gần làng đình chiến Panmunjeom trong Vùng phi quân sự phân chia hai miền nhằm ngăn các binh sỹ đào tẩu.

Thông tin trên được hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết hôm 23/8.

Nguồn tin cho rằng, động thái trên diễn ra tuần trước. Phía Hàn Quốc cho rằng, đây là lần đầu tiên quân đội Triều Tiên đặt mìn ở đầu cầu phía Bắc của một cây cầu trong làng đình chiến.

Bình luận về vấn đề này, một quan chức quân đội Hàn Quốc nhận định, hành động của Triều Tiên cho thấy sự hoang mang trong số các binh sĩ tiền tuyến của nước này. Hiện, Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc tại Seoul tuyên bố, họ “không có bình luận gì” về động thái này.

Liên Hợp Quốc lên án việc Triều Tiên phóng thử tên lửa Liên Hợp Quốc lên án việc Triều Tiên phóng thử tên lửa

VTV.vn - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa lên án mạnh mẽ việc Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa đạn đạo tầm trung mới đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước