Triều Tiên đặt quân đội ở mức báo động cao nhất

Hoàng Yến (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 26/08/2016 19:27 GMT+7

Trước cuộc tập trận chung thường niên Hàn - Mỹ, Triều Tiên hiện đặt quân đội ở mức báo động cao nhất (Ảnh minh họa: thetimes.co.uk)

VTV.vn - Ngày 26/8, hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết, CHDCND Triều Tiên đã đặt quân đội nước này ở mức báo động cao nhất.

Động thái này nhằm đối phó với cuộc tập trận chung thường niên Hàn - Mỹ mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" bắt đầu hôm 22/8. Mức báo động lần này cao hơn 1 cấp độ so với mức áp dụng trong thời gian diễn ra cuộc tập trận năm 2015.

Ngoài ra, theo Yonhap, Triều Tiên cũng đang tăng cường tập trận tại các khu vực tiền tuyến sau khi đe dọa tấn công phủ đầu bằng hạt nhân nhằm vào Hàn Quốc và Mỹ.

Năm 2015, mức cảnh báo quân sự của Triều Tiên được duy trì ở cấp báo động đặc biệt số 2 khi cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" được tiến hành. Quân đội và nội các Triều Tiên cũng đang tiến hành các cuộc tập trận giả định tình hình thời chiến, trong đó có nội dung đánh chiếm các cứ điểm pháo binh ở tuyến đầu.

Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc tập trận chung Tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc tham gia tập trận chung Tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc tham gia tập trận chung

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước