Triều Tiên để ngỏ khả năng ngừng đàm phán với Mỹ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/03/2019 19:23 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Thượng đỉnh Hà Nội. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ sớm đưa ra quyết định về việc có tiếp tục đối thoại với Mỹ về phi hạt nhân hóa hay không.

Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui trong cuộc gặp ngày 15/3 với các nhà ngoại giao và các phóng viên nước ngoài tại Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thứ trưởng Choe Son-hui nhấn mạnh Triều Tiên không có ý định nhượng bộ trước những yêu cầu của Mỹ và cũng không sẵn sàng tiếp tục tham gia thương lượng nếu Mỹ không thay đổi lập trường hiện nay.

Bà Choe Son-hui ca ngợi mối quan hệ vẫn rất tốt đẹp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Nhưng nhấn mạnh rằng, các quan chức Mỹ bên cạnh Tổng thống Trump như Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn an ninh John Bolton, đã đưa ra những yêu cầu mà Triều Tiên không thể chấp nhận.

Phản ứng trước tuyên bố này của Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 15/3 bày tỏ hy vọng, Mỹ vẫn có thể tiếp tục đối thoại và đàm phán với Triều Tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước