Triều Tiên ghi nhận hơn 2,81 triệu ca bệnh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/05/2022 06:00 GMT+7

Nhân viên quân đội Triều Tiên cung cấp thuốc COVID-19 cho người dân tại một hiệu thuốc ở Bình Nhưỡng, ngày 18/5/2022. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Theo KCNA, từ cuối tháng tư đến tối ngày 22/5, Triều Tiên đã ghi nhận tổng cộng hơn 2,81 triệu ca bệnh.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm qua đưa tin, nước này đã ghi nhận hơn 167 nghìn ca sốt mới và 1 trường hợp tử vong, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19.

Cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Chính phủ Hàn Quốc đang đợi hồi đáp của Triều Tiên đối với lời đề nghị hợp tác để đối phó với sự bùng phát COVID-19 cũng như để ngỏ cánh cửa gửi viện trợ thông qua các tổ chức quốc tế cho chính quyền Bình Nhưỡng.

Nhật Bản cũng ngụ ý rằng chính phủ nước này có thể cần cân nhắc hỗ trợ Triều Tiên đối phó với dịch COVID-19.

Số ca sốt hàng ngày ở Triều Tiên giảm dưới 200.000 trường hợp trong hai ngày liên tiếp Số ca sốt hàng ngày ở Triều Tiên giảm dưới 200.000 trường hợp trong hai ngày liên tiếp Nhật Bản cân nhắc hỗ trợ Triều Tiên ứng phó với COVID-19 Nhật Bản cân nhắc hỗ trợ Triều Tiên ứng phó với COVID-19 Triều Tiên đạt tiến triển trong công tác kiểm soát dịch bệnh Triều Tiên đạt tiến triển trong công tác kiểm soát dịch bệnh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Triều Tiên

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước