Triều Tiên khẳng định sẵn sàng cho chiến tranh với Mỹ

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 21/03/2017 19:23 GMT+7

VTV.vn - Triều Tiên khẳng định nước này có đủ năng lực để đối đầu với Mỹ trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào.

Triều Tiên ngày 21/3 đã lên tiếng chỉ trích các phát ngôn cứng rắn mà Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trong chuyến công du châu Á, đồng thời khẳng định nước này có đủ năng lực để đối đầu với Mỹ trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào.

Đài truyền hình trung ương Triều Tiên trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho biết Triều Tiên có đủ khả năng để đối đầu với Mỹ trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào, đồng thời khẳng định những biện pháp mà chính quyền Washington nghĩ rằng sẽ đe dọa được Bình Nhưỡng đều không có tác dụng. KRT cũng cho biết: Thế giới sẽ sớm chứng kiến tầm quan trọng của các thắng lợi mà Triều Tiên đã đạt được trong việc thử nghiệm động cơ tên lửa cỡ lớn.

Tuyên bố từ phía Triều Tiên nhằm đáp trả những tuyên bố cứng rắn của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong chuyến công du châu Á. Khi thăm Hàn Quốc hôm 17/3, ông Rex Tillerson cho biết Mỹ đã kết thúc chính sách kiên nhẫn với Triều Tiên và để ngỏ khả năng có hành động quân sự đối với Bình Nhưỡng nếu tình hình leo thang. Còn tại Nhật Bản, ông Tillerson cho rằng hai thập kỷ cố gắng ngăn chặn tham vọng hạt nhân Triều Tiên đã không có tác dụng và do đó Mỹ cần có hướng tiếp cận mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước