Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo

Quỳnh Chi (T/h)-Chủ nhật, ngày 19/03/2023 12:29 GMT+7

Tên lửa đạn đạo Triều Tiên phóng thử hồi tháng 9/2021. (Ảnh: KCNA)

VTV.vn - Sáng nay (19/3), Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này. Đây là thông báo vừa được quân đội Hàn Quốc đưa ra.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, tên lửa được Triều Tiên phóng đi từ khu vực Tongchang-ri vào lúc 11h05 (theo giờ địa phương) ra biển Nhật Bản, ở phía Đông bán đảo. Quả đạn đạt độ cao tối đa 50 km, trước khi lao xuống mục tiêu ở khoảng cách 800 km.

Trong khi đó, Đài Phát thanh - Truyền hình công cộng Nhật Bản (NHK) dẫn một số nguồn tin cho biết, tên lửa của Triều Tiên dường như đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Vụ phóng tên lửa mới nhất này của Triều Tiên được thực hiện trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận Lá chắn Tự do, dự kiến kéo dài 11 ngày và sau khi Seoul bắt đầu nối lại thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Tokyo. Lá chắn Tự do là cuộc tập trận lớn nhất giữa hai nước đồng minh Hàn Quốc và Mỹ trong nhiều năm qua.

Triều Tiên trong tuần qua phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo, trong đó có tên lửa xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17, nhằm phản ứng với cuộc tập trận chung kéo dài 11 ngày của Mỹ - Hàn Quốc, cũng như cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Trong cuộc gặp tại Tokyo vào ngày 16/3, lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí nối lại Thỏa thuận Chia sẻ Thông tin Tình báo Quân sự (GSOMIA), coi đây là một phần trong nỗ lực đối phó tốt hơn với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 17/3 cho biết đã gửi thư tới Bộ Ngoại giao nước này, yêu cầu tiến hành các biện pháp bình thường hóa GSOMIA với Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc dự kiến sớm gửi thư cho phía Nhật Bản để khôi phục hoàn toàn thỏa thuận này.

Hàn Quốc và Nhật Bản ký GSOMIA hồi tháng 11/2016, cho phép hai đồng minh của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á chia sẻ thông tin tình báo quân sự, đặc biệt là về năng lực hạt nhân của Triều Tiên.

Tháng 8/2019, trong bối cảnh quan hệ Nhật - Hàn gia tăng căng thẳng sau tranh cãi về bồi thường lao động cưỡng bức thời chiến, chính quyền Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Moon Jae-in ngừng chia sẻ thông tin theo GSOMIA. Giới chức Hàn Quốc vẫn gia hạn vào phút chót trước khi thỏa thuận hết hiệu lực, nhưng hai bên không có bất cứ động thái chia sẻ dữ liệu tình báo nào từ đó đến nay.

Triều Tiên công bố hình ảnh vụ phóng tên lửa xuyên lục địa Triều Tiên công bố hình ảnh vụ phóng tên lửa xuyên lục địa Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo Hàn Quốc - Nhật Bản nối lại thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo Hàn Quốc - Nhật Bản nối lại thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước