Triều Tiên sẵn sàng đàm phán với Mỹ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/03/2018 12:04 GMT+7

VTV.vn - Đại diện phái đoàn Hàn Quốc sang thăm chính thức Triều Tiên vừa cho biết Bình Nhưỡng ngỏ ý sẵn sàng từ bỏ chương trình hạt nhân nếu nước này được đảm bảo về an ninh.

Trưởng phái đoàn Hàn Quốc còn cho biết, Triều Tiên thông báo sẵn sàng đàm phán "thẳng thắn" với Mỹ về chương trình hạt nhân và bình thường hóa quan hệ song phương.

Bình Nhưỡng cũng cam kết không có hành động khiêu khích quân sự như thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa đạn đạo, khi đàm phán Mỹ - Triều diễn ra.

Tuy nhiên, thông tin trên mới từ Seoul, nếu được Bình Nhưỡng xác nhận đây sẽ là tuyên bố có ý nghĩa quan trọng vì lần đầu tiên dưới thời ông Kim Jong-un, Triều Tiên bày tỏ sẵn sàng đàm phán các điều kiện để từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh giá cao sự tiến triển về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, vốn đang trong tình trạng bế tắc.

Hàn Quốc nỗ lực nối lại đối thoại Mỹ - Triều Tiên Hàn Quốc nỗ lực nối lại đối thoại Mỹ - Triều Tiên

VTV.vn - Ngày 5/3, đoàn quan chức cấp cao của Hàn Quốc đã đến Triều Tiên nhằm đưa Triều Tiên và Mỹ trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước