Triều Tiên sẽ đổi mới chính sách đối ngoại toàn diện

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/01/2021 18:36 GMT+7

Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đọc báo cáo khai mạc. (Nguồn: KCNA).

VTV.vn - Triều Tiên sẽ đổi mới chính sách đối ngoại theo hướng toàn diện, trong đó có việc xem xét lại quan hệ với Hàn Quốc và mở rộng quan hệ với đối tác bên ngoài.

Đây là thông tin trong đường lối chính sách đối ngoại mới của Triều Tiên được Nhà lãnh đạo Kim Jong-un công bố hôm qua tại phiên họp ngày thứ ba Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên.

Theo hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên, việc đổi mới chính sách là do "tình hình chung và thời thế đã thay đổi". Tuy nhiên, không rõ việc mở rộng quan hệ đối ngoại có đồng nghĩa với cải thiện quan hệ với Hàn Quốc và Mỹ hay không.

Chi tiết về lập trường chính sách của Triều Tiên dự đoán sẽ được tiết lộ khi toàn văn các phát biểu được công bố trong những ngày tới.

Trước đó, cũng tại Đại hội này, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã khẳng định Triều Tiên cần nâng cao tiềm lực quân sự để bảo vệ đất nước một cách tốt hơn.

Hàn Quốc tiết lộ Triều Tiên đang đóng tàu ngầm mới Hàn Quốc tiết lộ Triều Tiên đang đóng tàu ngầm mới

VTV.vn - Theo Cục Tình báo Hàn Quốc, Triều Tiên đang đóng 2 tàu ngầm mới, một trong số này có khả năng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước