Triều Tiên thề tăng sức mạnh hạt nhân nếu Mỹ tăng sức ép

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 20/05/2017 14:46 GMT+7

Phó Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim In Ryong. (Ảnh: New China)

VTV.vn - Đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ chính sách của Mỹ với nước này và khẳng định không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân.

Các hãng truyền thông quốc tế dẫn lời ông Kim In Ryong, Phó Đại sứ Triều Tiên tại LHQ, nói rằng: "Mỹ nên lưu ý, năng lực hạt nhân của Triều Tiên sẽ được tăng cường và phát triển với tốc độ nhanh chóng nếu Mỹ kiên quyết theo đuổi chính sách chống Triều Tiên, tiếp tục đe dọa trừng phạt và gây áp lực". Ông Kim khẳng định, Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân phục vụ năng lực tự vệ và tấn công, kể cả khi Mỹ gia tăng trừng phạt và gây áp lực "tới mức tối đa".

Đại diện Triều Tiên gợi ý, nếu chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn hòa bình ở bán đảo Triều Tiên, Washington nên thay thế thỏa thuận đình chiến cuộc chiến năm 1950 - 1953 bằng hiệp ước hòa bình và ngừng chính sách chống lại Bình Nhưỡng. Ông Kim cảnh báo, nếu Mỹ còn tiếp tục các biện pháp trừng phạt Triều Tiên mà không hiểu Bình Nhưỡng, chính quyền của ông Trump sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về "những hậu quả thảm khốc".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước