Triều Tiên thử nghiệm hệ thống pháo phản lực siêu lớn

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 30/03/2020 12:01 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 29/3, Viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên đã thực hiện vụ phóng thử nghiệm nhằm kiểm tra đặc tính kỹ thuật - chiến thuật của pháo phản lực siêu lớn.

Việc phóng thử nghiệm trên được thực hiện trước khi bàn giao vũ khí cho các đơn vị quân đội nhân dân Triều Tiên.

Theo nhật báo Rodong Sinmun, vụ bắn thử hôm 29/3 nhằm mục đích một lần nữa xác nhận đặc tính chiến lược và kỹ thuật của một hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn. Bài viết khẳng định vụ bắn thử đã diễn ra thành công. Tuy nhiên, tin không đề cập liệu Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có giám sát vụ bắn thử hay không cũng như không cho biết chi tiết về loại vũ khí này và nơi thực hiện vụ bắn thử.

Triều Tiên có thể sẵn sàng thử nghiệm tên lửa ICBM tiên tiến hơn Triều Tiên có thể sẵn sàng thử nghiệm tên lửa ICBM tiên tiến hơn

VTV.vn - Hoạt động thử động cơ gần đây của Triều Tiên cho thấy, Bình Nhưỡng có thể đã sẵn sàng thử nghiệm một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM tiên tiến hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước