Triều Tiên tiếp tục phóng vật thể bay không xác định

Ban Thời sự/TTXVN-Chủ nhật, ngày 30/01/2022 11:39 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Sáng 30/11, Triều Tiên đã phóng vật thể nghi là tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông nước này từ khu vực thuộc tỉnh Jagang.

Đây là thông báo vừa được Quân đội Hàn Quốc đưa ra. Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) đã thông báo về vụ phóng tên lửa nêu trên trong một văn bản gửi tới báo giới nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập Hội đồng An ninh quốc gia nước này để họp khẩn sau vụ phóng nói trên, kêu gọi Triều Tiên ngừng gây căng thẳng.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho rằng, vật thể mà Triều Tiên đã phóng vào rạng sáng 30/1 có thể là một quả tên lửa đạn đạo.

Người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản cho biết, tên lửa đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này, đồng thời nhấn mạnh, loạt vụ phóng tên lửa vừa qua của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Đây được cho là vụ phóng thứ 7 của Triều Tiên chỉ trong một tháng qua.

Trước đó, hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên vào ngày 28/1 đưa tin, nước này đã tiến hành bắn thử một hệ thống tên lửa hành trình tầm xa và một vụ thử tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất trong tuần này.

Triều Tiên tiếp tục phóng vật thể bay không xác định - Ảnh 1.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

KCNA nêu rõ, các vụ thử tên lửa trên do Học viện Khoa học quốc phòng của Triều Tiên tiến hành. Các vụ thử nhằm "hiện đại hóa hệ thống tên lửa hành trình tầm xa cũng như để xác nhận hỏa lực của đầu đạn thông thường sử dụng cho tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất, được tiến hành lần lượt vào ngày 25 và 27/1.

Theo KCNA, Học viện Khoa học quốc phòng khẳng định "sẽ tiếp tục phát triển các đầu đạn có uy lực lớn có khả năng thực hiện chức năng và nhiệm vụ chiến đấu".

Trước đó, ngày 27/1, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng vật thể dường như là hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía Đông nước này, đánh dấu vụ phóng thứ 6 của Triều Tiên trong tháng 1. Vụ phóng mới nhất này diễn ra chỉ 2 ngày sau vụ phóng hai vật thể dường như là tên lửa hành trình.

Liên Hợp Quốc cùng ngày đã bày tỏ quan ngại về các vụ phóng trên, đồng thời kêu gọi Triều Tiên trở lại đàm phán ngoại giao nhằm tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến từ trụ sở tổ chức này tại New York nêu rõ, hàng loạt vụ phóng như vậy khiến Liên Hợp Quốc quan ngại sâu sắc. Liên Hợp Quốc đề nghị tất cả các bên liên quan nối lại đàm phán để có được kết quả cuối cùng là phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên xác nhận bắn thử tên lửa hành trình tầm xa và tên lửa đất đối đất Triều Tiên xác nhận bắn thử tên lửa hành trình tầm xa và tên lửa đất đối đất Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Triều Tiên cân nhắc nối lại thử hạt nhân, tên lửa Triều Tiên cân nhắc nối lại thử hạt nhân, tên lửa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước