Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa liên lục địa

Ban Thời sự/VOV-Thứ sáu, ngày 25/03/2022 12:51 GMT+7

Tên lửa Hwasong-17 được phóng từ một địa điểm ở sân bay Bình Nhưỡng. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 25/3, KCNA lên tiếng xác nhận thông tin Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Hwasong-17 vào ngày 24/3.

Theo hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng này.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hoàn chỉnh nhất của Triều Tiên kể từ năm 2017 nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này..

KCNA cho biết, tên lửa Hwasong-17 được phóng từ bệ phóng khổng lồ với 11 trục ở sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Dữ liệu chuyến bay cho thấy, tên lửa đã bay cao hơn và lâu hơn bất kỳ vụ thử nào trước đây của Triều Tiên trước khi rơi xuống vùng biển phía Tây Nhật Bản.

Ngay sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Hàn Quốc vào ngày 24/3 đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật với tên lửa đạn đạo và tên lửa chiến thuật từ máy bay chiến đấu. Giới chức quân đội Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận diễn ra với mục tiêu khẳng định quân đội Hàn Quốc có khả năng tấn công chính xác vào vị trí của bất kỳ hệ thống tên lửa nào của Triều Tiên.

Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa liên lục địa - Ảnh 1.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hoàn chỉnh nhất của Triều Tiên kể từ năm 2017. (Ảnh: AP)

Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên diễn ra vào ngày 24/3, chỉ 4 ngày sau khi nước này thực hiện 4 loạt bắn được cho là từ hệ thống rocket đa nòng về hướng biển Hoàng Hải từ một địa điểm không xác định tại Sukchon, thuộc tỉnh Nam Pyongan, phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Đây cũng là vụ thử nghiệm vũ khí thứ 12 của Triều Tiên kể từ đầu năm 2022.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã chỉ trích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ngày 24/3 đã kêu gọi Bình Nhưỡng dừng các vụ phóng và ngồi vào bàn đàm phán tìm kiếm giải pháp hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Dẫn lời Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tại cuộc họp báo, người phát ngôn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric nhấn mạnh: "Vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên có nguy cơ làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên từ chối thực hiện thêm bất kỳ hành động phản tác dụng nào. Ông cũng tái khẳng định cam kết hợp tác với tất cả các bên trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao hòa bình cho việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng trên bán đảo Triều Tiên".

Trong một diễn biến có liên quan, Mỹ, Anh, Pháp, Ireland, Albania và Na Uy đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp công khai trong ngày 25/3 để thảo luận về vụ phóng mới nhất của Triều Tiên.

Triều Tiên phóng vật thể bay không xác định Triều Tiên phóng vật thể bay không xác định

VTV.vn - Ngày 24/3, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên vừa phóng vật thể bay không xác định ra bờ biển phía Đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước