Trồng hướng dương bằng máy bay không người lái

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/02/2022 06:05 GMT+7

VTV.vn - Một trang trại ở bang Queensland, Australia có thể là nơi đầu tiên trên thế giới trồng hướng dương hoàn toàn bằng máy bay không người lái.

Việc gieo hạt bằng máy bay không người lái đã được áp dụng cho lúa mạch và lúa mì, nhưng đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được sử dụng cho cây hướng dương. Trên thực tế, kỹ thuật viên phụ trách việc gieo hạt cũng đã phải thử nghiệm rất nhiều lần trước khi thành công.

Ông Roger Woods - Người điều khiển máy bay không người lái cho biết: "Hoa hướng dương cần khoảng cách tương đối đều nhau để sinh trưởng đúng cách, đó là một trong những thử thách mà chúng tôi phải vượt qua khi gieo hạt bằng máy bay không người lái".

Và kết quả là một cánh đồng hoa hướng dương nở rộ, thu hút sự chú ý của rất nhiều du khách tới chiêm ngưỡng và lưu lại những bức hình đẹp.

Theo những người nông dân, kỹ thuật gieo trồng này ít xâm lấn hơn cách thức truyền thống, vì nó ít tác động tới đất trồng hơn. Họ hy vọng mô hình này sẽ sớm được nhân rộng. Dù vậy, vẫn còn một hạn chế duy nhất, đó là máy bay không người lái chưa thể đảm đương cả khâu thu hoạch.

Cách đồng hoa hướng dương gần nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi Cách đồng hoa hướng dương gần nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi

VTV.vn - Xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi tại Nhật Bản mọc lên rất nhiều hoa hướng dương vàng ươm, tuyệt đẹp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước