Trực thăng của Liên Hợp Quốc bị bắn rơi ở Congo, 8 người thiệt mạng

Quỳnh Chi (Theo Anadolu Agency)-Thứ tư, ngày 30/03/2022 06:23 GMT+7

Hiện trường máy bay trực thăng bị bắn rơi. (Ảnh: Anadolu Agency)

VTV.vn - Ngày 29/3, Cộng hòa Dân chủ Congo cáo buộc, phiến quân M23 đã bắn rơi một máy bay trực thăng của LHQ ở miền Đông nước này, khiến 8 trên trực thăng thiệt mạng.

Tướng Sylvain Ekenge, phó phát ngôn viên của các lực lượng vũ trang Congo nói: "Máy bay trực thăng chở tám thành viên của lực lượng gìn giữ hòa bình và quan sát viên của Liên Hợp Quốc đã bị bắn rơi trong khu vực do M23 kiểm soát".

Ông Ekenge nói với các phóng viên: "Máy bay trực thăng đã bị bắn rơi trong một nhiệm vụ để đánh giá sự di chuyển dân cư do các cuộc tấn công M23 gây ra trong khu vực, trước khi các hỗ trợ nhân đạo được thực hiện".

Trong khi đó, quân đội Pakistan cho biết trong một tuyên bố rằng, 6 sĩ quan và binh sĩ của nước này đã có mặt trên chiếc trực thăng bị bắn rơi trong khuôn khổ sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và tất cả đều đã thiệt mạng.

"Pakistan luôn đóng vai trò nòng cốt với tư cách là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế nhằm giúp thực hiện các sứ mệnh hòa bình và an ninh toàn cầu" trong các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình khác nhau, tuyên bố cho biết thêm.

Đơn vị Hàng không Pakistan đã được triển khai tại phái bộ Liên Hợp Quốc tại Congo với nhiệm vụ gìn giữ hòa bình từ năm 2011.

Trực thăng của Liên Hợp Quốc bị bắn rơi ở Congo, 8 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Toàn bộ 8 người trên máy bay đã thiệt mạng. (Ảnh: Deutsche Welle)

Trước đó cùng ngày, phái bộ Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, họ đã mất liên lạc với một trong những máy bay trực thăng của nước này đang thực hiện nhiệm vụ do thám ở miền Đông Congo, trong khu vực Chanzu.

Giao tranh giữa quân đội Congo với phiến quân M23 đã nổ ra ở tỉnh miền Bắc Kivu hôm 237/3 sau khi phiến quân tấn công các vị trí quân sự ở khu vực Tchanzu và Runyonyi, thuộc lãnh thổ Rutsuru.

Quân đội Congo cáo buộc, binh lính Rwandan hậu thuẫn cho các máy bay chiến đấu M23. Tuy nhiên, trong một tuyên bố vào ngày 29/3, Rwanda đã bác bỏ những cáo buộc này và gọi chúng là "vô căn cứ".

Cuộc giao tranh tại Congo đã khiến khoảng 13.000 người phải chạy sang nước láng giềng Uganda.

Các nguồn tin địa phương cho biết, những cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn vào ngày 28/3 khi phiến quân M23 cố gắng chiếm thị trấn Bunagana giáp biên giới với Uganda.

Năm 2013, nhóm phiến quân M23 đã ký một thỏa thuận hòa bình với Chính phủ Congo tại thủ đô Nairobi của Kenya Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo M23 đã cáo buộc, Chính phủ Congo không tôn trọng thỏa thuận khi các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra.

Theo Liên Hợp Quốc, ba tháng qua đã chứng kiến ​​sự nối lại đáng báo động của các hoạt động của phiến quân M23 ở tỉnh Bắc Kivu, dẫn đến nhiều cuộc giao tranh với lực lượng quân đội Congo.

Đánh bom liều chết ở miền Đông Congo, ít nhất 6 người thiệt mạng Đánh bom liều chết ở miền Đông Congo, ít nhất 6 người thiệt mạng

VTV.vn - Ngày 25/12, một vụ đánh bom liều chết đã diễn ra tại một nhà hàng ở thành phố Beni, miền Đông Congo, khiến ít nhất 5 người và hung thủ tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước