Trục Trái đất xê dịch do chính con người gây ra

Nguyễn Mai-Chủ nhật, ngày 26/03/2023 10:58 GMT+7

Kể từ năm 1980 đến nay, cực bắc - nam của Trái đất dịch chuyển khoảng 4m - Ảnh: NASA

VTV.vn - Nguyên nhân đằng sau sự dịch chuyển của hai cực Trái đất do các sông băng đang tan chảy và lượng nước ngầm thay đổi do khai thác quá mức của con người.

Theo trang Business Insider, một nghiên cứu được công bố năm 2021 cho thấy hiện tượng trôi dạt hai vùng cực Bắc và Nam của Trái đất - nơi giao với trục Trái đất - bắt đầu nhanh lên từ năm 1995.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy tốc độ dịch chuyển trung bình của hai cực giai đoạn năm 1995-2020 nhanh hơn 17 lần so với giai đoạn 1981-1995. Nguyên nhân đằng sau sự dịch chuyển của hai cực Trái đất không chỉ do các sông băng đang tan chảy làm thay đổi tâm khối lượng và đỉnh của trục quay, mà còn do lượng nước ngầm thay đổi do khai thác quá mức của con người. 

Mặt khác, lõi ngoài Trái đất đang nóng chảy cũng làm thay đổi cách phân bố khối lượng của hành tinh.

Theo các nhà khoa học, sự thay đổi gần đây đối với trục Trái đất và hai cực sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng nó có thể tinh chỉnh một chút độ dài của ngày.

Cuối tuần này Trái Đất hứng 'cơn thịnh nộ' từ Mặt Trời? Cuối tuần này Trái Đất hứng "cơn thịnh nộ" từ Mặt Trời?

VTV.vn - Trái Đất sẽ bắt đầu cảm nhận được tác động của những cơn gió mạnh thổi từ Mặt Trời vào ngày 24/3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước