Trung Quốc bắt giữ 80 người trong đường dây vaccine COVID-19 giả

Nguyễn Hà-Thứ ba, ngày 02/02/2021 15:10 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát ở các khu vực như thủ đô Bắc Kinh, tỉnh Giang Tô và Sơn Đông của Trung Quốc đã bắt giữ khoảng 80 người và tịch thu 3.000 liều vaccine ngừa COVID-19 giả.

Các nghi phạm này bị cáo buộc bán các ống vaccine giả chứa dung dịch muối và bán với giá cao, đã hưởng lợi từ việc sản xuất và buôn bán vaccine giả kể từ tháng 9 năm ngoái. Các hoạt động phạm tội được thực hiện rải rác tại nhiều thành phố.

Trung Quốc đã tiến hành tiêm chủng đại trà cho người dân bằng vaccine từ hai công ty Sinovac và Sinopharm. Hai loại này cũng đã được triển khai tiêm chủng ở các quốc gia khác, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Philippines.

Cả hai công ty trên ban đầu cho biết, vaccine ngừa COVID-19 của họ có hiệu quả hơn 78%, nhưng các thử nghiệm giai đoạn cuối đối với ứng viên vaccine của Sinovac ở Brazil đã báo cáo tỷ lệ hiệu quả chỉ là 50,38%.

Sinovac vẫn khẳng định tính hiệu quả của vaccine do họ sản xuất, ngay cả khi một số quốc gia đã xem xét và tạm dừng triển khai, nhưng các nhà khoa học đã kêu gọi công ty này công bố thêm dữ liệu để chứng minh.

Tranh cãi quanh việc tình nguyện viên dùng giả dược không được tiêm vaccine COVID-19 trong 2 năm Tranh cãi quanh việc tình nguyện viên dùng giả dược không được tiêm vaccine COVID-19 trong 2 năm

VTV.vn - Tình nguyện viên thử vaccine COVID-19 nằm trong nhóm dùng giả dược được yêu cầu không tiêm chủng trong khoảng hai năm tới, kể cả khi vaccine đã được phê duyệt hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước