Trung Quốc bước sang giai đoạn chống dịch mới

Thái Bình (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Chủ nhật, ngày 08/05/2022 07:47 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Trung Quốc đã bước sang giai đoạn mới trong phòng chống COVID-19, đó là phản ứng nhanh, can thiệp sớm để ngăn ngừa biến thể Omicron dễ lây lan.

Hàng loạt điểm xét nghiệm đã được xây dựng khắp các thành phố lớn của Trung Quốc. Thủ đô Bắc Kinh tiếp tục tiến hành đợt xét nghiệm đại trà mới, trong khi thành phố Thượng Hải hoãn một tháng kỳ thi vào đại học.

Đợt xét nghiệm COVID-19 đại trà tại Bắc Kinh sẽ diễn ra trong 3 ngày 7 - 8 - 9/5 tại quận trung tâm Triều Dương. Trong vòng hơn nửa tháng, 3,5 triệu dân quận tâm dịch của thành phố Bắc Kinh được xét nghiệm 10 lần. Gần như tất cả các ga tàu điện ngầm, xe bus đi qua quận này ngừng hoạt động. Nhân viên các cơ quan làm việc ở nhà, học sinh mẫu giáo, tiểu học học online, quán ăn chỉ được bán mang về. Hơn 18 triệu dân tại các quận khác ở Bắc Kinh đã được xét nghiệm đại trà 6 lần.

Dù số ca bệnh giảm trong hơn một tuần nay nhưng thành phố vẫn Thượng Hải hoãn kỳ thi đại học (Gaokao) một tháng vì nhiều địa phương vẫn còn phong tỏa, đi lại khó khăn cũng như dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Trung Quốc bước sang giai đoạn chống dịch mới - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Tại các thành phố lớn, ngành chức năng Trung Quốc bố trí rất nhiều điểm xét nghiệm tại các khu dân cư, công viên, nhà ga, tòa nhà văn phòng để mỗi người dân chỉ tốn khoảng 15 phút cho xét nghiệm. Thượng Hải dự kiến có 9.000 điểm xét nghiệm, Hàng Châu 10.000, Bắc Kinh tổ chức hàng nghìn điểm.

Theo tính toán, nếu các thành phố cấp 1, cấp 2 với hơn 500 triệu dân xét nghiệm đại trà miễn phí thường xuyên trong một năm, Trung Quốc sẽ tốn khoảng 257 tỷ USD, tương đương 1,5% GDP. Còn công ty tài chính Nomura (Nhật Bản) dự kiến, Trung Quốc phải mất đến 2,3% GDP.

Việc bố trí hàng loạt điểm xét nghiệm tại các thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu bình thường hóa khi di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác, hay đi vào những không gian kín, nơi đông người đều yêu cầu kết quả xét nghiệm.

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 nhiều vòng cho gần 22 triệu dân Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 nhiều vòng cho gần 22 triệu dân

VTV.vn - Ngày 3/5, gần 22 triệu dân nội đô thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc bước vào ngày đầu tiên xét nghiệm axit nucleic mỗi ngày một lần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước