Trung Quốc cấm bán thuốc lá điện tử cho thanh thiếu niên

Vân Ánh - Quang Duy-Thứ tư, ngày 23/02/2022 21:55 GMT+7

VTV.vn - Bộ Công an Trung Quốc sẽ cùng Cơ quan Quản lý thị trường nhà nước mở chiến dịch trấn áp việc bán thuốc lá điện tử cho trẻ vị thành niên cũng như các tội phạm liên quan.

Các cơ quan chức năng sẽ áp dụng một loạt biện pháp cứng rắn gồm đóng cửa các cửa hàng bán thuốc lá điện tử và các máy bán hàng tự động gần các trường học, xóa sổ các địa điểm kinh doanh thuốc lá điện tử không giấy phép và xóa một số nội dung có hại trên các nền tảng mạng xã hội có liên quan đến thuốc lá điện tử.

Chỉ 9% rác thải nhựa được tái chế trong năm 2021

Trong năm 2021, thế giới thải ra 353 triệu tấn rác thải nhựa nhưng lượng rác được tái chế chỉ đạt 9%. Đây là thông tin trong báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

Trung Quốc cấm bán thuốc lá điện tử cho thanh thiếu niên - Ảnh 1.

Báo cáo khuyến nghị, cần thiết lập các giải pháp mang tính toàn cầu trước thềm các cuộc đàm phán về một hiệp ước quốc tế đối với vấn đề này.

Cũng theo báo cáo của OECD, trong năm ngoái, thế giới đã sử dụng 460 triệu tấn nhựa, gần gấp đôi so với con số ghi nhận năm 2000. Cùng với đó, lượng rác thải nhựa cũng đã tăng hơn gấp đôi, lên 353 triệu tấn.

Cảnh báo tình trạng ngộ độc thuốc lá điện tử Cảnh báo tình trạng ngộ độc thuốc lá điện tử Phát hiện 600 hộp thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc Phát hiện 600 hộp thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc Thuốc lá điện tử 'lôi kéo' giới trẻ bằng hàng nghìn hương vị Thuốc lá điện tử "lôi kéo" giới trẻ bằng hàng nghìn hương vị

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước