Trung Quốc cảnh báo mưa lũ đang vào giai đoạn cao điểm

Thái Bình (Phóng viên THVN tại Trung Quốc)-Chủ nhật, ngày 10/07/2022 06:15 GMT+7

VTV.vn - Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cảnh báo, cả nước phải chuẩn bị ứng phó với thiên tai lớn khi mùa mưa lũ đang vào giai đoạn cao điểm.

Cảnh báo được đưa ra sau khi nhiều khu vực tại Trung Quốc hứng chịu các đợt mưa lũ lớn, nhiều nơi phải đối mặt với hiện tượng thời tiết bất thường do biến đổi khí hậu.

Mùa mưa lũ năm nay đang sắp vào giai đoạn cao điểm, nhiều khu vực tại Trung Quốc hiện phải hứng chịu các đợt mưa lớn. Cao điểm mùa mưa lũ dự báo bắt đầu vào giữa tháng 7. Trung ương chỉ đạo chính quyền các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống lũ với tinh  thần cảnh giác cao độ, không được chủ quan.

Trung Quốc cảnh báo mưa lũ đang vào giai đoạn cao điểm - Ảnh 1.

Mưa lũ xuất hiện từ tháng 3 với lượng mưa trung bình cao hơn 10,7% so với mức bình thường và tăng 2 lần tại một số khu vực ở phía Nam. Lượng mưa ở một số con sông phía Nam tỉnh Quảng Đông đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ nay. Cơ quan Khí tượng thủy văn lý giải, tình trạng bất thường này là do biến đổi khí hậu, nhiệt độ tăng cao.

Từ đầu năm đến nay, cả nước có tới 487 con sông vượt mức cảnh báo lũ, hơn 1,2 triệu người phải sơ tán, thiệt hại kinh tế gần 65 tỷ Nhân dân tệ, khoảng 9,7 tỷ USD. Từ khi bắt đầu mùa lũ, Trung Quốc đã phải hứng chịu 9 trận lũ quy mô lớn từ các con sông lớn, nhiều nhất trong hơn 20 năm nay, trong đó mực nước tại một số con sông ở Quảng Đông cao nhất hơn 100 năm nay.

Trung Quốc nâng mức cảnh báo ứng phó khẩn cấp với mưa lũ Trung Quốc nâng mức cảnh báo ứng phó khẩn cấp với mưa lũ

VTV.vn - Cơ quan Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo ứng phó khẩn cấp mưa bão lên cấp độ 3 khi những khi những cơn mưa lớn liên tục đổ xuống các tỉnh phía Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước