Trung Quốc cấp phép cho thuốc điều trị ung thư hạch thể Hodgkin

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/01/2019 20:25 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc đã cấp phép lưu hành một loại thuốc do nước này phát triển để điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh ung thư hạch thể Hodgkin.

Phó Chủ tịch Bệnh viện Ung thư thuộc Viện Khoa học Y khoa Trung Quốc cho biết hơn 80% bệnh nhân đã thấy sự cải thiện sau khi sử dụng thuốc dạng tiêm này.

Ung thư hạch thể Hodgkin là một bệnh ung thư thường mắc ở những người từ 20 - 40 tuổi và những người trên 55 tuổi.

Hiện các nhà nghiên cứu đang tiến hành hơn 20 cuộc thử nghiệm lâm sàng trong nỗ lực mở rộng phương pháp tiêm này để điều trị các loại ung thư khác, như ung thư phổi và ung thư gan.

Nổi hạch ở cổ có thể mắc bệnh ung thư nguy hiểm Nổi hạch ở cổ có thể mắc bệnh ung thư nguy hiểm

VTV.vn - Hiện tượng nổi hạch ở cổ có thể chỉ đơn giản là biến chứng do viêm nhiễm, đau sưng vùng răng, họn,.. nhưng cũng có thể là dấu hiệu bệnh ung thư nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước