Trung Quốc cấp phép máy bay thương mại nội địa

An Ngọc-Thứ bảy, ngày 01/10/2022 10:56 GMT+7

Trung Quốc sản xuất máy bay nội địa C919 để cạnh tranh với Boeing, Airbus. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Sản phẩm này cho thấy Trung Quốc muốn tăng cường khả năng tự chủ về công nghệ trong bối cảnh căng thẳng thương mại.

Trung Quốc đã cấp phép cho máy bay C919 do nước này tự sản xuất, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tham vọng thách thức Airbus và Boeing về lĩnh vực hàng không thương mại.

Máy bay C919 được thiết kế và phát triển trong 14 năm, chở 168 hành khách, sẽ cạnh tranh với các dòng máy bay Airbus và Boeing phổ biến tại Trung Quốc, vốn là thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới.

Sản phẩm này cho thấy Trung Quốc muốn tăng cường khả năng tự chủ về công nghệ trong bối cảnh căng thẳng thương mại. Máy bay sẽ được giao vào cuối năm nay, ban đầu chỉ được phép bay trong lãnh thổ Trung Quốc cho đến khi nó được các cơ quan quản lý nước ngoài chứng nhận.

Ngành dịch vụ và máy bay thương mại tại Đông Nam Á sẽ đạt giá trị 1.500 tỷ USD trong 20 năm tới Ngành dịch vụ và máy bay thương mại tại Đông Nam Á sẽ đạt giá trị 1.500 tỷ USD trong 20 năm tới

VTV.vn - Theo dự báo của Boeing, khu vực Đông Nam Á cần 4.500 máy bay mới có với trị giá 710 tỷ USD theo giá niêm yết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước