Trung Quốc chấn hưng nông thôn từ những mô hình canh tác tiên tiến

Thái Bình - Duy Trọng (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Chủ nhật, ngày 15/10/2023 10:45 GMT+7

(Ảnh: Global Times)

VTV.vn - Chấn hưng nông thôn bằng cách xây dựng thí điểm các mô hình thịnh vượng chung là một nội dung được nhiều tờ báo lớn ở Trung Quốc dành nhiều thời lượng trong tuần.

Liên quan đến chấn hưng nông thôn Trung Quốc, trên tờ China Daily có bài "Làng ở Sơn Tây thúc đẩy kinh tế từ hiện đại hóa nông nghiệp". 16 hecta của nông dân ở làng Đông An, tỉnh Sơn Tây khép kín mô hình xây dựng chuỗi cung ứng công nghiệp từ trồng đến thu hoạch, chế biến, phân phối đến tay người tiêu dùng. Thương hiệu gạo ở đây trở thành hàng hóa có giá trị.

Từ mô hình điểm trồng lúa hữu cơ chất lượng cao, kỹ thuật tiên tiến, mô hình của làng Đông An được nhân rộng ra khắp các làng lân cận. Năng suất lúa lên đến 9, 75 tấn/ha, mang lại thu nhập 39.000 Nhân dân tệ, tương đương hơn 132 triệu đồng/ha.

Trong bài viết "Trung Quốc - giống lúa lai, nuôi sống hàng triệu người", thông tin tại hội thảo tại Hồ Nam vừa qua đã được đề cập, giống lúa lai của Trung Quốc được trồng trên 600 triệu ha trong nửa thế kỷ qua. Hơn 17 triệu ha lúa lai được trồng mỗi năm giúp tăng sản lượng lúa khoảng 2,5 triệu tấn và nuôi sống thêm 80 triệu người.

Trung Quốc chấn hưng nông thôn từ những mô hình canh tác tiên tiến - Ảnh 1.

(Ảnh: Pandaily)

Trên tờ nhật báo Thượng Hải có bài "Tiểu cổ trấn: một điển hình về sự thịnh vượng chung ở Chiết Giang". Bí thư Đảng ủy Lâm của Tiểu cổ trấn ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, nhấn mạnh: "Trồng lúa không thể tăng thu nhập cho nông dân. Chúng ta phải sử dụng các nguồn lực và tìm ra những cách mới để kiếm tiền". Tiểu cổ trấn hiện ủy thác cho một công ty quản lý 933 ha đất của nông dân. Công ty trả tiền thuê đất cũng như trả lương cho nông dân nếu làm nhân viên cho công ty.

Khu cắm trại trong một năm đã mang lại cho dân làng 2,5 triệu Nhân dân tệ (hơn 8,5 tỷ đồng). Ngoài ra, công ty còn quy hoạch một khu đất để chia ô nhỏ cho người dân nội đô Hàng Châu ra thuê trồng rau cải, trải nghiệm làm nông dân. Làng, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh xây dựng thương hiệu chè Jingshan có từ lâu đời, thu hút du khách, livestream để bán trà đi khắp nước.

Tại thủ phủ trồng lê của tỉnh Hà Bắc, những vườn lê cổ thụ ngày càng mang thu nhập khá cao cho nông dân. Hơn 33 ha lê trên 100 tuổi ở làng Lincheng, tỉnh Hà Bắc cho thu nhập rất cao nhờ ngành chức năng đào tạo công nghệ canh tác hiện đại cho nông dân, xây dựng thương hiệu, phát triển thương mại điện tử livestream và tổ chức các sự kiện như Lễ hội hoa lê, thu hoạch lê.

Hiện đại hóa toàn diện nông thôn Trung Quốc Hiện đại hóa toàn diện nông thôn Trung Quốc

VTV.vn - Hiện đại hóa nông thôn là một trong những mục tiêu lớn trong xây dựng Xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện ở Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước