Trung Quốc: Cháy rừng lan rộng tại hai tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 30/03/2020 17:41 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: China.org.cn)

VTV.vn - Sở Cứu hỏa tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) ngày 30/3 cho biết, đã nâng mức độ ứng phó với cháy rừng lên cấp 3 do đám cháy đã lan tới một khu vực rộng lớn ở tỉnh này.

Vụ cháy bắt đầu bùng lên vào lúc 19h30 (giờ địa phương) ngày 28/3 tại huyện Mộc Lý và lan rộng với diện tích khoảng hơn 30 ha kể từ 11h ngày 30/3. Ngoài đám cháy này, một vụ cháy rừng khác đã xảy ra tại huyện Miện Ninh. Theo Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp, hơn 3.000 người và 4 máy bay trực thăng đã được huy động để dập tắt những đám cháy trên.

Cùng ngày, chính quyền tỉnh Vân Nam (Yunnan, Trung Quốc) cho biết đã xảy ra một vụ cháy rừng tại tỉnh này. Đám cháy bùng lên tại huyện Ngọc Long thuộc thành phố Lệ Giang (Lijiang) vào trưa ngày 29/3 và lan rộng với diện tích hơn 40 ha. Để dập tắt đám cháy, chính quyền địa phương đã huy động 579 người cùng nhiều phương tiện chữa cháy. Kể từ 11h05 ngày 30/3, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Không có ai bị thương vong và vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy trên.

Indonesia làm mưa nhân tạo để chống cháy rừng Indonesia làm mưa nhân tạo để chống cháy rừng

VTV.vn - Chính phủ Indonesia vừa triển khai chương trình ứng dụng công nghệ điều chỉnh thời tiết nhằm tạo mưa nhân tạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước