Trung Quốc chuyển trọng tâm sang tăng cường chống dịch COVID-19 ở nông thôn

Thái Bình - Ngọc Chí (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ năm, ngày 05/01/2023 19:14 GMT+7

VTV.vn - Vào lúc này, tại Trung Quốc, có một nỗi lo lớn là nguy cơ làn sóng COVID-19 lan về nông thôn theo bước chân của những người về quê đón Tết.

Nhiều đô thị lớn của Trung Quốc đang vật lộn với số ca nhập viện tăng cao khi dịch COVID-19 đạt đỉnh. Trong khi đó, đợt Xuân vận (đợt di chuyển mùa Xuân) sẽ kéo dài 40 ngày, từ ngày 7/1 đến ngày 15/2. Nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc đã triển khai nhiều giải pháp để khắc phục những hạn chế của y tế vùng nông thôn, ưu tiên bảo vệ người già.

Thep các chuyên gia, tại nhiều tỉnh thành có vùng nông thôn rộng lớn như Thanh Hải, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc…, dự báo đỉnh dịch ở vùng nông thôn rơi vào giữa đến cuối tháng 1, đúng vào dịp Tết Âm lịch.

Với địa bàn rộng, dân cư thưa, mạng lưới y tế mỏng, thiếu thốn nhiều thứ, nhiều tỉnh thành đã lập các đội đến từng nhà để hỗ trợ người bệnh điều trị. Thành phố địa cấp thị Bảo Định thuộc tỉnh Hà Bắc với 1,3 triệu dân đã thành lập hơn 5.500 đội với gần 18.000 bác sĩ, cán bộ thôn làng để đi khám bệnh, cấp thuốc tận nhà dân. Bình quân một bác sĩ phụ trách sáu thôn. Cách làm này phổ biến tại nhiều tỉnh thành của Trung Quốc để tăng cường bảo vệ sức khỏe người dân.

Trung Quốc chuyển trọng tâm sang tăng cường chống dịch COVID-19 ở nông thôn - Ảnh 1.

Người dân xét nghiệm COVID-19 tại vùng nông thôn tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, chính quyền nhiều tỉnh thành còn phát miễn phí các gói thuốc gồm thuốc hạ sốt, dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên, thuốc kháng viêm ibuprofen, thuốc y học cổ truyền... Hai thành phố Thẩm Dương, Trùng Khánh mỗi nơi phát hơn 2 triệu gói thuốc, ưu tiên giao tận nơi cho người trên 60 tuổi, người có bệnh nền ở vùng nông thôn.

Đây là năm đầu tiên sau ba năm chống dịch nghiêm ngặt không địa phương nào khuyến cáo người dân ăn Tết tại chỗ, nên tâm lý chung là người dân háo hức về quê đón Tết. Dịch bệnh đang bắt đầu lây nhiễm nhanh từ thành thị về nhiều vùng nông thôn Trung Quốc. Nhiều địa phương đẩy mạnh tiêm vaccine mũi tăng cường cho người cao tuổi và ưu tiên cho người già mắc COVID-19 có bệnh nền nhập viện.

Từ ngày 8/1, Trung Quốc không yêu cầu người nước ngoài cách ly khi nhập cảnh. Người dân trong nước gần như tự do đi lại, cùng với các bệnh cúm mùa đông, khiến tình hình dịch bệnh càng thêm phức tạp. Chính quyền các địa phương đang dần dần chuyển trọng tâm chống dịch về nông thôn, nơi gần như tron ba năm qua rất ít bị COVID-19 tấn công mạnh.

Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới với Đặc khu hành chính Hong Kong vào ngày 8/1 Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới với Đặc khu hành chính Hong Kong vào ngày 8/1 Trung Quốc huy động tối đa nguồn lực điều trị bệnh nhân COVID-19 Trung Quốc huy động tối đa nguồn lực điều trị bệnh nhân COVID-19 Mở cửa - Giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc chiến chống COVID-19 ở Trung Quốc Mở cửa - Giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc chiến chống COVID-19 ở Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước