Trung Quốc công bố bản đồ sao Hỏa

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ tư, ngày 26/04/2023 14:53 GMT+7

Bản đồ toàn cầu của Sao Hỏa trong phép chiếu Mercator và phép chiếu phương vị. (Ảnh: CNSA)

VTV.vn - Trung Quốc đã công bố bản đồ địa hình sao Hỏa được dựng nên từ 14.757 bức ảnh tàu vũ trụ nước này thu thập trong các nhiệm vụ không gian trước đó.

Theo Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc, các hình ảnh toàn cảnh sao Hỏa được chụp bằng camera có độ phân giải tầm trung. Trong đó có những ảnh chụp trên bề mặt sao Hỏa bằng camera của tàu thám hiểm vũ trụ Thiên Vấn 1 hoạt động từ tháng 11/2021 đến tháng 7/2022.

Theo CGTN, bản đồ có độ phân giải không gian 76 mét, chất lượng tốt, phục vụ tốt hơn các dự án khám phá sao Hỏa và nghiên cứu khoa học trong tương lai.

Các hình ảnh bản đồ màu được Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) và Viện Khoa học Trung Quốc (CAS) cùng công bố vào ngày 24/4, trùng với Ngày Vũ trụ Trung Quốc 2023, tại một buổi lễ được tổ chức ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc.

Trung Quốc công bố bản đồ sao Hỏa - Ảnh 1.

Bản đồ toàn cầu của sao Hỏa trong phép chiếu Robinson. (Ảnh: CNSA)

Những hình ảnh này đã giúp các nhà khoa học xác định nhiều đặc điểm địa lý trên sao Hỏa. Bản đồ sẽ cung cấp thêm kiến thức về hành tinh Đỏ và cải thiện việc lập kế hoạch cho các nhiệm vụ trong tương lai.

Camera có độ phân giải trung bình của sứ mệnh Thiên Vấn 1 đã thực hiện 284 nhiệm vụ chụp ảnh viễn thám quỹ đạo từ tháng 11/2021 đến tháng 7/2022, trong phạm vi bao phủ toàn bộ bề mặt sao Hỏa. Hệ thống ứng dụng mặt đất đã xử lý 14.757 hình ảnh để thu được hình ảnh bản đồ màu của hành tinh Đỏ.

Trung Quốc công bố bản đồ sao Hỏa - Ảnh 2.

22 thực thể trên sao Hỏa được Liên minh Thiên văn Quốc tế đặt tên theo các làng, thị trấn lịch sử và văn hóa ở Trung Quốc. (Ảnh: CNSA)

Thông qua những hình ảnh có độ phân giải cao về sao Hỏa, các nhà nghiên cứu đã xác định được một số lượng lớn các thực thể địa lý, 22 trong số đó được Liên minh Thiên văn Quốc tế đặt tên theo các làng, thị trấn lịch sử và văn hóa ở Trung Quốc với dân số dưới 100.000 người.

Nhiệm vụ không gian do tàu Thiên Vấn-3 dự kiến được công bố vào khoảng năm 2030, với mục tiêu thu thập và mang về Trái đất ít nhất 500 gram đá từ bề mặt sao Hỏa bằng cách xúc, khoan và lấy mẫu từ xa.

Các nhà khoa học Trung Quốc vẫn đang nghiên cứu để xác định liệu có dấu hiệu sự sống trên sao Hỏa hay không.

Bên trong môi trường mô phỏng sao Hỏa được in 3D Bên trong môi trường mô phỏng sao Hỏa được in 3D

VTV.vn - Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố một không gian sống mới mô phỏng môi trường sao Hỏa - gồm 4 căn phòng nhỏ, 1 phòng tập thể dục và rất nhiều cát đỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước