Trung Quốc đẩy mạnh điều tra chống tham nhũng

Thái Bình (Phóng viên THVN tại Trung Quốc)-Chủ nhật, ngày 23/07/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nửa đầu năm nay, các cơ quan giám sát kỷ luật ở Trung Quốc đã nhận được hơn 1,68 triệu đơn thư tố cáo từ quần chúng, xử lý gần 50% số trường hợp.

Trung Quốc đang đẩy mạnh điều tra chống tham nhũng. Nửa đầu năm nay, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia đã điều tra 316 ngàn vụ việc liên quan đến tham nhũng, hối lộ. Trong đó có 36 quan chức thuộc diện Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quản lý. Đã có hơn 258 ngàn quan chức các cấp bị xử lý, trong đó có 18 quan chức ở cấp tỉnh và cấp bộ.

Trong nửa đầu năm nay, các cơ quan kiểm tra và giám sát kỷ luật ở Trung Quốc đã nhận được hơn 1,68 triệu đơn thư tố cáo từ quần chúng, chính quyền đã xử lý gần 50% số trường hợp. Ngoài mở các cuộc điều tra, chính quyền còn xử lý các hành vi phạm nhỏ hơn 170 ngàn vụ việc.

Trung Quốc đẩy mạnh điều tra chống tham nhũng - Ảnh 1.

Theo thông báo, trong nửa đầu năm 2023, các cơ quan thanh tra, kiểm tra kỷ luật quốc gia đã sử dụng "4 hình thức" để phê bình giáo dục và xử lý tổng cộng 781 ngàn quan chức các cấp. Trong đó, hình thức nhẹ nhất là phê bình và tự phê bình 66% số trường hợp vi phạm để cảnh tỉnh đảng viên, 26% số trường hợp bị xử lý kỷ luật đảng và tổ chức đảng, 7,4% bị hai hình thức cao hơn là cách chức, giáng chức, chuyển công tác và xử lý hình sự đối với các vụ nghiêm trọng. 

Trung Quốc thường tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên ăn năn, hối cải khi manh nha phát hiện các sai phạm, chưa tới mức nghiêm trọng thì phê bình và tự phê bình nghiêm khắc trong tổ chức Đảng. Chỉ những cán bộ, đảng viên tái phạm, không có dấu hiệu ăn năn hối cải, hay tiếp tục vi phạm nghiêm trọng mới bị xử lý hình thức cao nhất là xử lý hình sự nghiêm khắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước