Trung Quốc dọa đáp trả nếu Mỹ dẫn độ Giám đốc Huawei

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/01/2019 06:57 GMT+7

Bà Mạnh Vãn Chu. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Mỹ chính thức tiến hành các thủ tục yêu cầu dẫn độ Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu từ Canada.

Động thái này khiến quan hệ Mỹ - Trung Quốc và Canada - Trung Quốc thêm phức tạp. Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả biện pháp Mỹ đưa ra.

Thông tin về việc dẫn độ vị CFO của Tập đoàn Công nghệ Huawei được Đại sứ Canada tại Mỹ chia sẻ với báo chí. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng, cho rằng Mỹ vi phạm các hiệp ước dẫn độ quốc tế, hối thúc Canada trao trả tự do cho vị lãnh đạo Huawei.

Tháng 12/2018, bà Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ tại Canada theo yêu cầu của Mỹ, vì các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt Mỹ áp đặt lên Iran. Bắc Kinh cũng đã bắt giữ 3 công dân Canada sau đó.

Trung Quốc cảnh báo “sẽ có hậu quả” nếu Canada ngăn cấm Huawei Trung Quốc cảnh báo “sẽ có hậu quả” nếu Canada ngăn cấm Huawei

VTV.vn - Đại sứ Trung Quốc tại Canada Lu Shaye cảnh báo Ottawa rằng "sẽ có hậu quả" nếu Canada ngăn cấm Huawei cung cấp thiết bị cho mạng 5G tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước