Trung Quốc dự kiến gắn chip RFID theo dõi xe ô tô

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/06/2018 19:15 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc nổi tiếng với hệ thống camera CCTV dày đặc, giờ lại thêm một công nghệ kiểm soát đám đông là những con chip gắn trên xe ô tô để cải thiện tình trạng kẹt xe.

Chính phủ Trung Quốc đang có kế hoạch theo dõi tất cả các loại xe mới bằng cách sử dụng chip RFID, công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến.

Kế hoạch này dự kiến bắt đầu từ năm 2019 nhằm giúp chính phủ nghiên cứu và cải thiện tình trạng tắc nghẽn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, việc gắn chip RFID còn nhằm mục tiêu khác là giúp chống lại sự gia tăng các cuộc tấn công khủng bố bằng xe cộ.

Dữ liệu lớn và công nghệ nhận dạng - Thị trường tỷ USD ở Trung Quốc Dữ liệu lớn và công nghệ nhận dạng - Thị trường tỷ USD ở Trung Quốc Trung Quốc áp đặt các quy định giao thông mới đối phó với ô nhiễm không khí Trung Quốc áp đặt các quy định giao thông mới đối phó với ô nhiễm không khí Quy hoạch giao thông tại Đài Loan (Trung Quốc) Quy hoạch giao thông tại Đài Loan (Trung Quốc)

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước