Trung Quốc đưa phi hành đoàn đầu tiên lên trạm không gian mới

Quang Duy-Thứ năm, ngày 17/06/2021 13:49 GMT+7

VTV.vn - Sáng sớm nay, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu 12, đưa phi hành đoàn đầu tiên lên trạm không gian Thiên Cung do nước này đang xây dựng.

Các phi hành gia sẽ làm việc trên trạm không gian trong 3 tháng, thực hiện nhiều nhiệm vụ sửa chữa và bảo trì, chuyển đổi thiết bị và thí nghiệm khoa học.

Đây là sứ mệnh thứ ba trong tổng số 11 sứ mệnh mà Cơ quan Vũ trụ quốc gia của Trung Quốc phải thực hiện để xây dựng trạm không gian Thiên Cung nặng 100 tấn, dự kiến hoàn tất và đưa vào vận hành cuối năm sau.

Sau khi Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) dự kiến ngừng hoạt động vào năm 2025, trạm Thiên Cung sẽ trở thành trạm vũ trụ duy nhất trong không gian.

Sau sự cố hồi tháng 10, đội phi hành gia mới đã tới trạm không gian quốc tế ISS an toàn Sau sự cố hồi tháng 10, đội phi hành gia mới đã tới trạm không gian quốc tế ISS an toàn

VTV.vn - Hai tháng sau sự cố đáng tiếc do phóng tên lửa không thành công, sáng 3/12, tên lửa đẩy của Nga đã hoàn thành nhiệm vụ đưa phi hành gia mới tới trạm không gian quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước