Trung Quốc dừng mua nông sản Mỹ

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 06/08/2019 11:40 GMT+7

Sản phẩm đậu nành của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 5/8, Trung Quốc tuyên bố các doanh nghiệp của nước này đã dừng mua nông sản của Mỹ.

Đồng thời, Trung Quốc cảnh báo không loại trừ khả năng áp thuế bổ sung đối với nông sản nhập khẩu từ Mỹ. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, thuế nhập khẩu bổ sung có thể sẽ được áp đặt đối với những mặt hàng nông sản của Mỹ thuộc các hợp đồng nhập khẩu được ký kết sau ngày 3/8.  

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Bắc Kinh không tuân thủ cam kết mua nông sản Mỹ. Tuy nhiên, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc khẳng định, những cáo buộc của Mỹ là không đúng. Cụ thể, Trung Quốc đã mua hàng trăm nghìn tấn đậu tương, cao lương, lúa mì, thịt lợn và các sản phẩm có liên quan. Trung Quốc cũng tôn trọng các thỏa thuận được ký trước đó về nhập khẩu đậu tương Mỹ, 2,27 triệu tấn sản phẩm này đã được chuyển tới Trung Quốc vào tháng 7.

Doanh nghiệp Trung Quốc tìm cách mua nông sản Mỹ Doanh nghiệp Trung Quốc tìm cách mua nông sản Mỹ

VTV.vn - Một số doanh nghiệp Trung Quốc đã đề nghị các nhà xuất khẩu Mỹ về việc mua nông sản và nộp đơn đề nghị được dỡ bỏ thuế đối với những sản phẩm này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước