Trung Quốc: Gần 8.000 người nỗ lực dập tắt đám cháy rừng

Hoàng Yến (VTV9)-Thứ năm, ngày 04/05/2017 08:57 GMT+7

(Ảnh: Fresh News)

VTV.vn - Gần 8.000 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng ở Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.

Cơ quan Phòng chống cháy rừng Trung Quốc phải huy động thêm 12 máy bay dập lửa đến hiện trường. Ngoài ra, còn có thêm 600 lính cứu hỏa từ tỉnh láng giềng Hắc Long Giang chuẩn bị đến hỗ trợ.

Lửa bùng phát từ ngày 2/5. Đến trưa 3/5, lửa đã thiêu rụi 10.000ha rừng. Nhiệt độ cao và gió mạnh đổi hướng khiến công tác dập lửa vô cùng khó khăn. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ cháy rừng này. Được biết, trong mùa xuân này, nhiệt độ ở Nội Mông cao hơn mức trung bình làm tăng nguy cơ cháy rừng.


Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Bắc Trung Quốc Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Bắc Trung Quốc

VTV.vn - Bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa trong những ngày qua, cháy rừng nghiêm trọng tiếp tục bùng phát tại khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước