Trung Quốc giảm bớt áp lực xét nghiệm COVID-19, nới lỏng phòng chống dịch

Thái Bình - Ngọc Chí (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ ba, ngày 29/11/2022 19:50 GMT+7

VTV.vn - Trong 24 giờ qua, Trung Quốc ghi nhận hơn 38.000 người mắc COVID-19, kể cả ca không triệu chứng, giảm so với ngày trước đó.

Để giảm bớt ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống người dân, chính quyền nhiều địa phương tại Trung Quốc tiếp tục nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh như thu hẹp vùng phong tỏa, bỏ bớt xét nghiệm đại trà. Một số thành phố Trung Quốc đang tối ưu hóa các biện pháp chống COVID-19 tại địa phương. Các cư dân không có hoạt động xã hội được phép miễn xét nghiệm đại trà.

Giới chuyên gia y tế Trung Quốc cho biết, đây là lần đầu tiên ở Trung Quốc, những người không có hoạt động cộng đồng không cần tham gia sàng lọc hàng loạt. Biện pháp này có thể giúp giảm bớt áp lực trong việc xét nghiệm hàng ngày và giảm nguy cơ lây nhiễm cho những người thường ở nhà, vì việc tụ tập đông người tại các điểm xét nghiệm cũng có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Sáng 29/11, trong nhiều tòa nhà văn phòng tại quận trung tâm Triều Dương, tâm dịch của thành phố Bắc Kinh, một số công ty đã trở lại làm việc bình thường. Nhiều khu chung cư đã bỏ xét nghiệm mỗi ngày một lần, trở lại xét nghiệm 2 - 3 lần/tuần.

Trung Quốc giảm bớt áp lực xét nghiệm COVID-19, nới lỏng phòng chống dịch - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Các ga tàu điện ngầm, đường phố đông đúc hơn so với vài ngày qua. Chính quyền thành phố Bắc Kinh kêu gọi, các công ty thương mại điện tử tăng 4.000 - 5.000 nhân viên giao hàng để giao hàng nhanh, cũng như cho phép giao hàng đến cả những khu vực nguy cơ cao, nếu mỗi ngày xét nghiệm âm tính.

Ông Hứa Văn Ba, Giám đốc Viện Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, nói: "Chủng virus lây lan chính hiện tại ở Trung Quốc là BF.7, là một biến thể phụ, đời thứ ba của dòng phụ Omicron BA.5. Chủng này ít gây bệnh hơn, nhưng nó dễ lây truyền hơn".

Hai thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải vẫn duy trì xét nghiệm miễn phí mỗi tuần từ 2 - 3 lần. Nhiều tỉnh thành khác bắt đầu giảm xét nghiệm đại trà, nới lỏng hạn chế đi lại. Các trường đại học cũng đã có kế hoạch cho sinh viên nghỉ đông sớm hơn mọi năm để giảm áp lực chống dịch.

Chị Vương Trân, người dân ở thành phố Thượng Hải, nhận xét: "Trung Quốc nói chung và Thượng Hải nói riêng kiểm soát dịch tốt. Do thời tiết lạnh hơn, dịch bệnh sẽ tăng lên một chút. Đó là điều bình thường. Tôi nghĩ rằng tình hình dịch bệnh sẽ ổn sau một thời gian".

Hiện nay, mức độ khoanh vùng ca nhiễm đa phần thu gọn trong một tòa nhà hay khuôn viên của chung cư. Thời gian phong tỏa từ 1 đến tối đa 3 ngày.

Các quan chức y tế Trung Quốc kêu gọi đẩy mạnh tiêm chủng, đặc biệt là tiêm mũi tăng cường cho người cao tuổi, bởi hiện còn 60% người trên 80 tuổi ở nước này chưa tiêm mũi tăng cường.

Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc chấn chỉnh việc phong tỏa chống dịch Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc chấn chỉnh việc phong tỏa chống dịch

VTV.vn - Bắc Kinh nghiêm cấm các địa phương lập rào chắn chặn vào các tòa nhà, lối đi tại những khu vực nguy cơ cao. Các lối đi phải thông thoáng để đảm bảo vận chuyển y tế…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước