Trung Quốc - Hàn Quốc mâu thuẫn về hệ thống phòng thủ tên lửa

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 22/03/2017 20:03 GMT+7

Hệ thống THAAD nhằm đối phó với những tên lửa bắn vào Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Việc triển khai hệ thông phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối khiến Hàn Quốc gặp khó khăn với nước láng giềng Trung Quốc.

Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc vừa công bố một báo cáo nhận định rằng nền kinh tế lớn thứ tư châu Á có thể sẽ thiệt hại 20 tỷ USD trong thương mại với Trung Quốc nếu cuộc tranh cãi ngoại giao liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tiếp tục leo thang.

Khi tàu du lịch Costa Serena cập cảng đảo Jeju của Hàn Quốc, các hành khách Trung Quốc đã từ chối lên đảo nhằm hưởng ứng thái độ phản đối của chính phủ Trung quốc trước việc Hàn Quốc cho phép triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ tại nước này.

Du lịch Hàn quốc là ngành bị thiệt hại nặng nề nhất trong làn sóng tẩy chay của Trung quốc. Thiệt hại ước tính vào khoảng 11,7 tỷ USD.

Việc Trung Quốc cấm khai thác tour du lịch đến Hàn Quốc, cấm nghệ sĩ Hàn Quốc xuất hiện trên truyền hình Trung Quốc hay đóng cửa một loạt cửa hàng Lotte Mart tại Trung Quốc là một loạt biện pháp trả đũa của Trung Quốc sau khi Mỹ và Hàn Quốc chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tại Hàn Quốc trong tháng này.

Dù Mỹ và Hàn Quốc khẳng định hệ thống phòng thủ chỉ nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên nhưng Trung Quốc cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa làm tổn hại lợi ích an ninh của Trung Quốc. Sẽ không còn gì là bí mật quân sự dưới tầm quét radar tối tân của hệ thống này.

Theo kế hoạch, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ tại Hàn Quốc có thể đi vào hoạt động sớm nhất là ngay trong tháng sau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước