Trung Quốc kêu gọi LHQ xem xét lại lệnh cấm vận Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/02/2019 19:56 GMT+7

. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Ảnh: China Daily)

VTV.vn - Ngày 21/2, Trung Quốc đã đưa ra lời kêu gọi Liên Hợp Quốc xem xét việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, việc Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc xem xét thảo luận về "các điều khoản có thể đảo ngược" đối với các nghị quyết về Triều Tiên là điều cần thiết.

Theo đó, các biện pháp trừng phạt có thể được điều chỉnh nếu Triều Tiên tôn trọng và thực thi việc phi hạt nhân hóa bán đảo.

Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 được tổ chức tại Hà Nội sẽ diễn ra thành công.

Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập khả năng nới lỏng các lệnh trừng phạt Triều Tiên, song nhấn mạnh điều này chỉ diễn ra khi Bình Nhưỡng "thực hiện hành động có ý nghĩa" về phi hạt nhân hóa.

Mỹ để ngỏ khả năng nới lỏng cấm vận Triều Tiên Mỹ để ngỏ khả năng nới lỏng cấm vận Triều Tiên

VTV.vn - Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh lần 2 với Nhà lãnh đạo Triều Tiên, Tổng thống Mỹ để mở khả năng nới lỏng cấm vận nước này nếu tiến trình phi hạt nhân hóa tiến triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước