Trung Quốc khai mạc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân 2017

Thái Bình, Thế Tâm, Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 17:32 GMT+7

VTV.vn - Chiều tối 3/3, kỳ họp thứ 5 Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc khóa 12 chính thức khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc Hội Trương Đức Giang, Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và gần 2.200 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Trung Quốc tham dự hội nghị.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ tiến hành hiệp thương, đưa ra ý kiến và kiến nghị đối với những quyết sách quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 13, đóng góp ý kiến đối với Quốc hội và Chính phủ Trung Quốc về những vấn đề lớn liên quan đến tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và đời sống xã hội Trung Quốc.

Kỳ họp Chính hiệp lần này cũng sẽ tiến hành thảo luận và thông qua một khung phát triển quốc gia với một số nhân tố mới, thảo luận về tư tưởng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về quản lý hành chính, kinh tế - xã hội.

Năm 2016, GDP của Trung Quốc đạt 6,7%, thấp nhất trong ba thập niên gần đây. Tuy nhiên, đây là một nỗ lực lớn của nền kinh tế thứ hai thế giới trong quá trình cải cách nền kinh tế rộng lớn trong bối cảnh những yếu kém của khu vực kinh tế chính, những khoản nợ quá hạn gia tăng, dư thừa nguồn cung bất động sản, sắt thép cùng những chính sách bảo hộ kinh tế trên thế giới trỗi dậy.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa:

Trung Quốc

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước