Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp với lũ lụt

Thái Bình - Ngọc Chí (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ năm, ngày 02/06/2022 18:42 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Bộ Thủy lợi Trung Quốc hối thúc cơ quan chức năng các tỉnh thành khẩn trương công tác chuẩn bị ứng phó với lũ lụt khi mùa lũ đã chính thức bắt đầu.

Ngay trong những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp với lũ lụt cấp độ 4 vì mưa xối xả ở nhiều tỉnh miền Nam.

Mưa dữ dội ở Giang Tây, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hồ Nam, Vân Nam, Quý Châu khiến mực nước sông tăng lên đáng kể và kích hoạt báo động lũ lụt. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã phải cử đoàn công tác đến Vân Nam, Giang Tây để chỉ đạo công tác chống lũ. Riêng tại tỉnh Vân Nam, mưa lũ hồi đầu tuần đã khiến hơn 120.000 người bị ảnh hưởng, trên 12.000 ha hoa màu bị thiệt hại, đường sá, cầu cống, điện lưới bị hư hỏng nặng, 4 người chết và mất tích. Tại sông Hoài Hà qua tỉnh Vân Nam, nước dâng cao khi nhiều khu vực hứng chịu lượng mưa 150 đến 200 mm trong liên tiếp 4 ngày,.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ lượng mưa, mực nước trên những con sông để có cảnh báo sớm.

Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp với lũ lụt - Ảnh 1.

Nước lũ nhấn chìm một con phố ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, ngày 20/7/2021. (Ảnh: AP)

Bộ này dự báo, lũ lớn sẽ xảy ra ở khu vực trung và hạ lưu các con sông lớn ở miền Nam như Hoàng Hà, Hải Hà, Hoài Hà, Liêu Hà, Hán Giang. Trong khi đó, tại các sông Trường Giang, Tùng Hoa, Châu Giang sẽ có mưa lớn, gây ra lũ lụt ở các khu vực này trong những ngày tới.

Ngay từ giữa tháng 3, Trung Quốc đã ghi nhận lượng mưa trung bình là 138 mm, tăng 9% so với cùng kỳ. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, có 124 con sông tại 19 khu vực cấp tỉnh đã vượt quá mức báo động về lũ lụt.

Mùa mưa lũ chính tại Trung Quốc diễn ra từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm, gây thiệt hại nặng nề về người và của nhất là ở lưu vực sông Trường Giang, có năm lũ lụt còn đe dọa sự an toàn của con đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới. 

Trung Quốc cảnh báo khẩn cấp với lũ lụt Trung Quốc cảnh báo khẩn cấp với lũ lụt

VTV.vn - Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp độ 4, mức độ đầu tiên trong 4 mức ứng phó khẩn cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước