Trung Quốc lập kỷ lục về số lượng thí sinh thi đại học năm nay

Thái Bình - Ngọc Chí (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ ba, ngày 07/06/2022 18:24 GMT+7

Học sinh ở Bắc Kinh ôn tập vào phút cuối trước khi tham gia kỳ thi Cao khảo. (Ảnh: EPA-EFE)

VTV.vn - Hôm nay (7/6), gần 12 triệu học sinh Trung Quốc bước vào thi Cao khảo, cuộc thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh, kỳ thi để xét tuyển vào đại học cao đẳng cấp quốc gia.

Với số lượng thí sinh đông hơn gần 10% so với năm 2021, trong điều kiện dịch COVID-19 còn bùng phát lẻ tẻ, đây là một áp lực cho các cơ quan chức năng lẫn thí sinh ở Trung Quốc.

Kỳ thi Cao khảo năm nay lập kỷ lục với 11 triệu 930 nghìn thí sinh đăng ký dự thi, tăng 1 triệu 150 nghìn thí sinh. Do dịch bệnh nên thành phố Thượng Hải là địa phương duy nhất hoãn kỳ thi này đến tháng 7.

Tại thành phố Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành khác, ngành chức năng thông qua dữ liệu lớn Big data và mã quét sức khỏe QR để biết được sức khỏe hàng ngày của thí sinh. Ở những điểm thi, hội đồng thi bố trí các phòng riêng biệt như phòng bệnh viện dã chiến cho những thí sinh nghi nhiễm, thí sinh nhiễm COVID-19 hay tiếp xúc gần với người bệnh để thi riêng. Tất cả nhân viên coi thi, nhất là những địa phương có dịch, đều phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Trung Quốc lập kỷ lục về số lượng thí sinh thi đại học năm nay - Ảnh 1.

Năm nay, số lượng thí sinh đông hơn gần 10% so với năm vừa qua. (Ảnh: China Daily)

Nếu thí sinh chọn nguyện vọng trường vừa sức ở địa phương, trên 90% đỗ cao đẳng, tỷ lệ đỗ đại học dao động ở mức 40%. Tuy nhiên, để đảm bảo việc làm tốt, cơ hội thăng tiến cao, phần nhiều thí sinh dồn nguyện vọng vào gần 40 trường trọng điểm quốc gia, nơi chỉ khoảng 2% thí sinh đỗ. Riêng những trường danh giá, tầm châu Á như Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, tỷ lệ đỗ dao động từ 0,04 - 0,05%. Kỳ thi Cao khảo luôn là cuộc vượt vũ môn lớn nhất sau 12 năm đèn sách, đồng thời là sự kiện thu hút của toàn xã hội Trung Quốc.

Lứa học sinh bắt đầu học trung học phổ thông thi đại học ở Trung Quốc năm nay rơi đúng vào 3 năm nước này xảy ra đại dịch COVID-19, việc học của nhiều học sinh bị gián đoạn hay phải học oniline. Điều này khiến không ít học sinh, phụ huynh lo lắng về điểm số.

Hơn 10,7 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học 2021 Hơn 10,7 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học 2021

VTV.vn - Ngày 7/6, tổng cộng 10,78 triệu học sinh Trung Quốc sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm tại quốc gia này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước