Trung Quốc nhận lô vaccine ngừa COVID-19 từ Đức

Quang Duy-Thứ sáu, ngày 23/12/2022 18:11 GMT+7

Tiêm vaccine cho người cao tuổi Trung Quốc. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Đây là lô vaccine COVID-19 sản xuất ở nước ngoài đầu tiên đến Trung Quốc kể từ đầu dịch đến nay.

Công ty BioNTech của Đức thông báo đã chuyển 11.500 liều vaccine COVID-19 đến Trung Quốc vào tối 21/12 theo giờ địa phương, đánh dấu lần đầu tiên vaccine ngoại đến nước đông dân nhất thế giới kể từ đầu dịch.

Lô hàng này có chứa cả vaccine COVID-19 nhắm vào chủng ban đầu và vaccine đã được cập nhật nhắm vào dòng BA.4/BA.5 của biến thể Omicron. Số vaccine này sẽ được sử dụng cho các nhân viên Đại sứ quán Đức tại Bắc Kinh và các công ty Đức tại Thượng Hải, Quảng Châu, Thẩm Dương và Thành Đô.

Theo hãng tin Reuters, đây là lô vaccine COVID-19 sản xuất ở nước ngoài đầu tiên đến Trung Quốc kể từ đầu dịch đến nay. Hiện Trung Quốc vẫn chỉ sử dụng các loại vaccine được phát triển trong nước của Sinopharm và Sinovac.

Trung Quốc tăng tốc tiêm vaccine ngừa COVID-19 Trung Quốc tăng tốc tiêm vaccine ngừa COVID-19

VTV.vn - Công tác tiêm chủng sẽ được đẩy mạnh tại các địa điểm như viện dưỡng lão, những người không muốn tiêm vaccine bắt buộc phải có lý do cụ thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước