Trung Quốc nỗ lực khôi phục sản xuất

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/02/2020 21:41 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Trung Quốc đã thúc giục các công ty thuộc các ngành sản xuất quan trọng khôi phục lại hoạt động.

Ngày 10/2, các công ty tại Trung Quốc hoạt động trở lại. Hàng triệu người lao động Trung Quốc đã bắt đầu đi làm sau đợt nghỉ lễ kéo dài nhằm kiềm chế sự lây lan dịch nCoV.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng đang thực hiện một loạt các bước để hỗ trợ nền kinh tế, bao gồm giảm lãi suất và thúc đẩy thị trường bằng thanh khoản. Bắt đầu từ 10/2, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ vận hành các quỹ đặc biệt để các ngân hàng cho doanh nghiệp vay vốn.

Một số tập đoàn như Tesla, Ford Motor và Samsung Electrics cũng đã nối lại sản xuất tại các nhà máy ở Trung Quốc. Tuy nhiên, người lao động được yêu cầu đề cao cảnh giác trước dịch bệnh, một số lĩnh vực được khuyến khích làm việc từ xa.

Trung Quốc đang phải tìm giải pháp để cân bằng giữa ưu tiên đảm bảo sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy nền kinh tế hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ dài do dịch bệnh. Bởi nếu dịch bệnh tiếp tục bùng phát khi người lao động đi làm trở lại sẽ gây ra những hậu quả lớn.

Gia tăng số ca tử vong do virus nCoV ở Trung Quốc Gia tăng số ca tử vong do virus nCoV ở Trung Quốc

VTV.vn - Trung Quốc đã ghi nhận thêm 97 ca tử vong mới vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, nâng tổng số trường hợp tử vong do loại virus này lên tới 908 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước