Trung Quốc quy định 8 nhóm người bắt buộc xét nghiệm COVID-19

Nguyễn Hà-Thứ hai, ngày 08/06/2020 20:47 GMT+7

Một trẻ em được lấy mẫu xét nghiệm tại một trường tiểu học ở Vũ Hán, Hồ Bắc hôm 15/5 - Ảnh: Russian.news.cn/Tân Hoa xã

VTV.vn - Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc vừa công bố, đã liệt kê 8 nhóm người vào danh sách các đối tượng trọng điểm bắt buộc xét nghiệm COVID-19.

Đây là biện pháp nhằm đảm bảo Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi đợt dịch COVID-19 thứ hai trên toàn cầu.

8 nhóm này là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, người nhập cảnh, người bệnh tại các phòng khám sốt, người bệnh nằm viện và người chăm sóc họ, nhân viên các cơ sở y tế, nhân viên kiểm dịch tại các cửa khẩu và biên phòng, nhân viên tại các cơ sở giam giữ, nhân viên làm việc tại các cơ sở phúc lợi xã hội và dưỡng lão.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng nhanh chóng nâng cao năng lực xét nghiệm, nỗ lực mở rộng phạm vi xét nghiệm để chống lại làn sóng dịch thứ hai.

Theo chuyên gia Trung Quốc, hiện vẫn còn nhiều quốc gia như Brazil, Nga, Ấn Độ... chưa biết khi nào sẽ đạt đỉnh dịch, trong khi nhiều nơi khác như Mỹ, Iran... có nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh, do vậy khả năng xảy ra đợt dịch thứ hai đang hiện hữu, thậm chí mức độ nghiêm trọng có thể còn vượt đợt thứ nhất. Do vậy, mục tiêu của Trung Quốc là không bị ảnh hưởng bởi đợt dịch COVID-19 thứ hai trên toàn cầu.

Trung Quốc đẩy nhanh phát triển bộ xét nghiệm COVID-19 Trung Quốc đẩy nhanh phát triển bộ xét nghiệm COVID-19

VTV.vn - Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc hôm 6/3 cho biết, tổng cộng 12 bộ xét nghiệm mới đã được cấp phép sử dụng tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước