Trung Quốc sẵn sàng giải quyết tranh chấp với Mỹ qua đàm phán

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 26/08/2019 17:20 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng giải quyết tranh chấp thương mại với Mỹ qua đàm phán và kiên quyết phản đối leo thang cuộc chiến thương mại.

Phó Thủ tướng Lưu Hạc, Trưởng đoàn đàm phán của Trung Quốc, đã phát biểu như vậy tại một hội nghị về công nghệ diễn ra ở Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc. 

Bình luận được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước thông báo tăng thêm 5% thuế đánh vào 550 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Đây là hành động "ăn miếng trả miếng" mới nhất trong cuộc chiến thuế quan sau khi Trung Quốc công bố áp thuế đối với 75 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Mỹ.


Tổng thống Trump dọa ban bố tình trạng khẩn cấp với Trung Quốc Tổng thống Trump dọa ban bố tình trạng khẩn cấp với Trung Quốc

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông hoàn toàn có thể leo thang chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc bằng cách ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước