Trung Quốc sau một ngày mở cửa biên giới: Số lượt đi lại tăng đột biến

Thái Bình - Ngọc Chí (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ hai, ngày 09/01/2023 05:58 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc đã chứng kiến lượng người qua lại các cửa khẩu biên giới trên bộ, cửa khẩu sân bay, đường biển tăng đột biến sau khi mở cửa biên giới với các nước.

Dòng người hối hả về quê đón Tết, đoàn tụ hay đi du lịch nước ngoài để bù cho 3 năm đóng cửa là những gì cảm nhận được trong ngày đầu tiên.

Thời điểm mở cửa biên giới của Trung Quốc cũng trùng với giai đoạn Xuân vận. Đây vốn là giai đoạn người dân Trung Quốc về quên đón Tết rất đông nên áp lực đối với các cửa khẩu lại càng lớn.

Theo cơ quan chức năng Hong Kong ( Trung Quốc), chỉ trong buổi sáng 8/1, một nửa hạn ngạch trên bộ 50.000 người từ Hong Kong nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục đã gần hết. Đa phần là người dân đại lục bị mắc kẹt tại Hong Kong quay về ăn Tết. Cũng có hơn 6.600 người dân đại lục đăng ký nhập cảnh vào Hong Kong. Trên nền tảng đăng ký trực tuyến đến ngày 7/1, đã có 410.000 người dân Hong Kong đăng ký nhập cảnh vào đại lục và các ngày cận Tết đã gần như hết hạn ngạch mỗi ngày (mỗi bên có 60.000 người qua lại).

Các sân bay quốc tế ở các trung tâm lớn cũng nhộn nhịp đón khách quốc tế nhập cảnh.

Trung Quốc sau một ngày mở cửa biên giới: Số lượt đi lại tăng đột biến - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Chính sách quản lý dịch bệnh COVID-19 nghiêm ngặt trước đây đã khiến rất nhiều người không nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục được.

Không chỉ quá tải lượng người dân Trung Quốc qua lại biên giới với các nước, đại lục cũng chứng kiến lượng người đăng ký du lịch quốc tế tăng mạnh. Trang mạng Trip.com ghi nhận số lượt đặt khách sạn đến Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia), Pattaya, Chiang Mai, (Thái Lan), Milan (Italy) tăng đến 500%. Lượng đặt dịch vụ xin visa đi Mỹ, Australia, Nhật Bản cũng tăng mạnh.

Tuy nhiên, gần đây có đến 51% lượng đăng ký du lịch nước ngoài thay đổi lịch trình đăng ký tour vì nhiều nước siết chặt kiểm dịch từ khách Trung Quốc. Đa phần khách đổi lịch trình chuyển đến các tour châu Á, nhất là những nước ASEAN vì phần nhiều các quốc gia này ít áp biện pháp kiểm soát dịch với du khách Trung Quốc.

Trung Quốc mở cửa biên giới bằng chính sách phòng dịch nghiêm ngặt Trung Quốc mở cửa biên giới bằng chính sách phòng dịch nghiêm ngặt

VTV.vn - Hôm nay, Trung Quốc mở cửa biên giới sau ba năm gần như đóng cửa với các nước bằng chính sách phòng dịch COVID-19 nghiêm ngặt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước