Trung Quốc tái phong tỏa 600.000 dân tại Hà Nam

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 03/04/2020 06:57 GMT+7

Người dân Trung Quốc duy trì giãn cách xã hội dọc sông Dương Tử. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Trung Quốc đã bắt đầu tái phong tỏa 600.000 dân ở huyện Giáp, tỉnh Hà Nam sau khi xuất hiện các ca nhiễm mới là một số bác sĩ làm việc ở bệnh viện của huyện này.

Hiện 600.000 cư dân của huyện Giáp đã được yêu cầu ở nhà và phải có giấy phép đặc biệt mới được rời khỏi nhà, cũng như phải kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang trước khi ra ngoài. Tất cả doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, trừ các nhà cung cấp y tế và công ty chế biến thực phẩm. 

Các cửa hàng kinh doanh tại địa phương đều đóng cửa, trừ siêu thị, bệnh viện, chợ thực phẩm, trạm xăng và nhà thuốc. Người dân từ các nơi khác cũng không được đến huyện này.

Trung Quốc tiếp tục phong tỏa nhiều thành phố Trung Quốc tiếp tục phong tỏa nhiều thành phố

VTV.vn - Ngày 25/1, thêm 5 thành phố tại Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh viêm phổi do nhiễm virus corona mới (2019-nCoV).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước