Trung Quốc thành lập tổ điều tra vụ nổ nhà máy hóa chất

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/03/2019 07:20 GMT+7

Hiện trường đổ nát nơi xảy ra vụ nổ. (Ảnh: Xinhuanet.cn)

VTV.vn - Ngày 22/3, Chính phủ Trung Quốc đã lập Tổ điều tra vụ nổ nhà máy hóa chất Thiên Gia Nghi ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc.

Vụ nổ nhà máy hóa chất đã khiến 47 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Tổ điều tra được thành lập sau chỉ thị của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Sau 24h, những đám cháy của vụ nổ đã được dập tắt, tuy nhiên hiện trường vẫn ngổn ngang và nồng nặc mùi hóa chất.

Đến nay, tất cả các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp đã được yêu cầu ngừng sản xuất, sơ tán nhân viên.

Vụ nổ đã gây ảnh hưởng tới 16 doanh nghiệp xung quanh. Nước trong Khu công nghiệp đã bị ô nhiễm, toàn bộ miệng cống xả thải từ Khu công nghiệp ra môi trường bên ngoài đã bị đóng.

Vụ nổ nhà máy phân bón ở Trung Quốc tạo nên trận động đất nhỏ Vụ nổ nhà máy phân bón ở Trung Quốc tạo nên trận động đất nhỏ

VTV.vn - Theo một số nguồn tin, vụ nổ nhà máy phân bón tại khu công nghiệp ở thành phố Diêm Thành (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) còn tạo nên một trận động đất nhỏ có độ lớn 2,2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước