Trung Quốc: Thiên Tân áp đặt hạn chế COVID-19 mới, tạm dừng một số hoạt động kinh doanh

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ ba, ngày 19/07/2022 17:17 GMT+7

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc, ngày 12/1/2022. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thành phố cảng Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc đã phải đóng cửa một số địa điểm vui chơi giải trí, cơ sở giáo dục khi ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 mới.

Thiên Tân với dân số hơn 12 triệu người, thành phố có các nhà máy liên kết với Boeing và Volkswagen, đã báo cáo 11 trường hợp mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng vào ngày 18/7 sau khoảng một tuần không ghi nhận ca mắc mới nào. Đây là dữ liệu thống kê chính thức được công bố hôm 19/7.

Công ty TNHH Thiên Tân Cảng Holdings chuyên quản lý các hoạt động bốc xếp hàng hóa của cảng Thiên Tân vẫn đang hoạt động bình thường, đại diện công ty cho biết hôm 19/7.

Trên thực tế, tỷ lệ gia tăng số ca mắc COVID-19 tại thành phố Thiên Tân và phần còn lại của Trung Quốc được coi là ở mức thấp so với các nước khác trong hơn hai năm qua. Tuy nhiên, Trung Quốc đã duy trì chính sách "Zero COVID" nhằm ngăn chặn các đợt bùng phát ngay khi ổ dịch xuất hiện, mặc dù các biện pháp nghiêm ngặt của nước này nhằm ứng phó với những biến thể virus SARS-CoV-2 đã gây gián đoạn hoạt động của các doanh nghiệp địa phương và làm lu mờ triển vọng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Giới chức Thiên Tân cho biết vào tối 18/7 rằng các địa điểm giải trí trong nhà khác nhau, chẳng hạn như những cơ sở đánh cờ và đánh bài, quán bar, ở hai quận với tổng số hơn 2 triệu cư dân đã được lệnh đóng cửa và ngày mở cửa trở lại hiện chưa được xác định.

Một trong những học khu của Thiên Tân cho biết đã phải đóng cửa các trường mẫu giáo, cơ sở dạy thêm trong 3 ngày.

Các nhà phân tích của Nomura báo cáo hôm 18/7 rằng ước tính có khoảng 264,1 triệu người tại 41 thành phố ở Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi các lệnh phong tỏa toàn bộ hoặc một phần cũng như những biện pháp kiểm soát khác, tăng từ mức 247,5 triệu người ở 31 thành phố vào tuần trước.

Trung Quốc: Thiên Tân áp đặt hạn chế COVID-19 mới, tạm dừng một số hoạt động kinh doanh - Ảnh 1.

Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 699 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 18/7. (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc đại lục đã báo cáo tổng cộng 699 ca mắc COVID-19 mới trong nước trong ngày 18/7, trong đó 199 trường hợp có triệu chứng và 500 không có triệu chứng, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết hôm 19/7. Phần lớn các trường hợp mắc mới trong ngày 18/7 được phát hiện ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc và tỉnh Quảng Tây, miền Nam nước này.

Tại Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc, một huyện với hơn 100.000 cư dân đã bị đóng cửa từ ngày 18/7, trong đó chỉ một người trong mỗi hộ gia đình có thể rời khỏi nhà một lần/ngày để mua hàng hóa thiết yếu. Một lệnh phong tỏa đối với 4 huyện lớn khác với khoảng 3 triệu người đã được triển khai vào tuần trước và dự kiến kéo dài đến ngày 24/7.

Tại tỉnh Quảng Tây, thành phố ven biển Bắc Hải hiện có hơn 700 trường hợp mắc COVID-19 tại địa phương, trở thành thành phố du lịch mới nhất bị ảnh hưởng bởi các hạn chế đi lại.

Chính quyền Bắc Hải đang gấp rút chăm sóc hơn 2.000 khách du lịch bị mắc kẹt trong thành phố, một số người trong số này đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 hoặc tới các khu vực bị ảnh hưởng bởi virus SARS-CoV-2 và không thể rời đi mà không qua kiểm dịch. Khách du lịch có thể rời thành phố nếu có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ trước đó.

Trung tâm tài chính Thượng Hải đã báo cáo 23 trường hợp nhiễm mới tại địa phương trong ngày 18/7 và bắt đầu triển khai đợt xét nghiệm hàng loạt vào ngày 19/7 tại phần lớn trong số 16 quận, sau một đợt xét nghiệm tương tự vào tuần trước.

Trung Quốc không có trường hợp tử vong do COVID-19 mới, theo đó số người thiệt mạng trên cả nước duy trì ở 5.226 người.

Tính đến ngày 18/7, Trung Quốc đại lục đã xác nhận 227.830 ca mắc COVID-19 có triệu chứng, bao gồm cả trường hợp trong nước và du khách quốc tế nhập cảnh.

Thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) xét nghiệm COVID-19 cho 14 triệu dân trong hai ngày Thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) xét nghiệm COVID-19 cho 14 triệu dân trong hai ngày Thượng Hải tổ chức xét nghiệm COVID-19 hàng loạt từ ngày 19 - 21/7 Thượng Hải tổ chức xét nghiệm COVID-19 hàng loạt từ ngày 19 - 21/7 COVID-19 tiếp tục lây lan mạnh ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ COVID-19 tiếp tục lây lan mạnh ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước