Trung Quốc thử nghiệm xe bus chống tắc đường

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 04/08/2016 17:56 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc mới đây đã đưa vào thử nghiệm loại xe bua cao tầng có tên là TEB-1 tại thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc.

Xe bua chạy hoàn toàn bằng điện TEB-1 có độ dài 22m, chiều rộng là 7,8m và độ cao là 4,8m để các phương tiện khác có thể di chuyển bên dưới gầm dễ dàng, tránh tình trạng tắc đường tại những khu vực đông người qua lại.

TEB-1 đã đi dọc theo các con đường của thành phố và mang theo 300 hành khách trong suốt cuộc thử nghiệm. Nội thất của xe có 18 băng ghế dài ở mỗi bên và 2 băng ghế tròn ở giữa. Ngoài ra, xe bus TEB-1 có thể đạt vận tốc từ 40-50 km/h.

Các kỹ sư phát triển dự án loại xe bus cao tầng này cho biết, chiếc xe bus thế hệ mới này chở được 1.200 người và có khả năng thay thế khoảng 40 xe bus truyền thống, qua đó tiết kiệm được hơn 800 tấn nhiên liệu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước