Trung Quốc thừa nhận đã hủy mẫu virus SARS-CoV-2 giai đoạn đầu dịch

Nguyễn Mai-Thứ bảy, ngày 16/05/2020 14:04 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc đã ra lệnh cho các phòng thí nghiệm không đủ thẩm quyền tiêu hủy những mẫu virus SARS-CoV-2 trong thời gian đầu dịch bệnh bùng phát.

Đây là thông tin do quan chức thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết và được báo chí quốc tế đưa tin từ cuộc họp báo tổ chức vào ngày 15/5 ở Bắc Kinh.

Trong cuộc họp báo, ông Lưu Đăng Phong, một quan chức thuộc NHC, đã xác nhận, hành động này từ phía Trung Quốc nhằm đảm bảo an toàn sinh học và ngăn chặn thảm họa lây nhiễm thứ cấp phát sinh từ các mầm bệnh chưa xác định. Do đó, các phòng thí nghiệm không được cấp phép đã thu thập mẫu bệnh giai đoạn đầu phải tiêu hủy hoặc giao cho trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cấp thành phố để lưu trữ.

Còn theo ông Tăng Ích Tân, Phó Chủ nhiệm NHC, phải tới ngày 19/1/2020, các nhà khoa học Trung Quốc mới biết rằng virus gây bệnh COVID-19 có thể lây lan dễ dàng từ người sang người. Do đó, tới ngày 20/1, Trung Quốc mới công bố cho thế giới biết thông tin này.

Tia cực tím C có thể tiêu diệt virus SARS-CoV-2? Tia cực tím C có thể tiêu diệt virus SARS-CoV-2?

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu cách tiêu diệt virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 bằng tia cực tím C.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước